VFF có thêm Phó chủ tịch mới và kết nạp VPF làm thành viên

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn được bầu làm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đảm nhiệm vị trí của ông Phạm Ngọc Viễn.

Sáng 7/10, Đại hội thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2012 nhiệm kỳ VI khai mạc tại TP HCM. Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT, đại diện Vụ tổ chức phi chính phủ Bộ nội vụ, đại diện các tổ chức thành viên, các ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban kỷ luật, Ban giải quyết khiếu nại và Hội đồng HLV quốc gia.

Đại hội thống nhất nâng số uỷ viên Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam nhiệm kỳ VI lên 24 người và nâng số Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam là 4 người. Kết quả bầu cử, ông Phạm Văn Tuấn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – đã trúng cử uỷ viên Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam và Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ VI.

Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, việc bầu thêm một Phó chủ tịch do Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn đã được biệt phái sang đã làm Tổng giám đốc VPF nên công việc tại VFF không đảm bảo. “Xuất phát từ tình hình thực tế, sự cần thiết về nhu cầu cán bộ lãnh đạo nhằm đem lại hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI”, ông Hỷ cho biết.

Ông Phạm Văn Tuấn 52 tuổi, xuất thân là cầu thủ, từng kinh qua nhiều chức vụ quản lý quan trọng như từng làm Giám đốc Sở thể thao Gia Lai và hiện là Phó tổng cục trưởng tổng cục TDTT. “Với kinh nghiệm trong bóng đá, ông Tuấn thích hợp trong vai trò phụ trách chuyên môn của VFF trong thời gian tới”, ông Hỷ nhận xét.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho biết, do LĐBĐ An Giang giải thể nên đại hội đã đồng ý đình chỉ tư cách thành viên đối với LĐBĐ An Giang. Đại hội đồng thời cũng tiến hành kết nạp thành viên mới là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).