Kết thúc khoá tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR

Sau 5 ngày làm việc, học tập liên tục (từ ngày 4 đến 8/6) , khoá tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR với sự giảng dạy trực tiếp của giảng viên FIFA- FarkhadAbdullaev , ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN và các giảng viên Ban Trọng tài LĐBĐVN đã hoàn thành tất cả các nội dung.

Ông Farkhad Abdullaev là giảng viên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, sang Việt Nam giảng dạy tại khoá tập huấn nâng cao công tác Trọng tài VAR theo thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út.

Tận dụng tối đa thời gian khoá học, ông Farkhad đã xây dựng chương trình học với rất nhiều nội dung bổ ích, hiệu quả cho các Trọng tài VAR, AVAR của Việt Nam. Trong 5 ngày học tập và làm việc liên tục, rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm đã được truyền tải thông qua việc phân tích, nhận định các cáctình huống thực tế xảy ra ở các giải bóng đá quốc tế. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến công tác vận hành, sự phối hợp giữa tổ Trọng tài VAR và Trọng tài chính để đảm bảo VAR phát huy hiệu quả tối đa được giảng viên chú trọng giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm.

Giảng viên Farkhad cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều tình huống khó và cực kỳ phức tạp, để đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài VAR và cả các kỹ thuật viên được học tập, từ đó trau dồi thêm các kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.

Đội ngũ vận hành VAR nói riêng và trọng tài nói chung rất cần những khoá đào tạo như thế này cũng như luôn cần không ngừng học hỏi, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn. Tôi tin rằng các Trọng tài Việt Nam sẽ phát triển hơn trong tương lai”.


Chia sẻ thêm về các vấn đề liên quan đến VAR, giảng viênFarkhad nhiều lần khẳng định VAR chỉ là công cụ hỗ trợ, không giải quyết tất cả các vấn đề gây tranh cãi của bóng đá. Bên cạnh đó, liên quan việc vận hành VAR, ông nêu quan điểm: “Tôi biết ở Việt Nam cũng như trên thế giới, trận đấukhi bị gián đoạn do VAR can thiệp có thể gây tranh cãi. Để giải quyết việc này, chỉ có một cách là đội ngũ vận hành luônphải tự nâng cao trình độ chuyên môn. Đó cũng là lý do những khoá tập huấn như lần này cần được tổ chức thường xuyên. Tôi cũng xin được nhấn mạnh thêm khi phải chọn giữathời gian (trận đấu bị tạm dừng để VAR xem lại tình huống) và sự chính xác, chắc chắn chúng ta sẽ chọn sự chính xác”.

Chuyên gia của FIFA cũng dành những lời động viên cho đội ngũ vận hành VAR tại Việt Nam: “Tôi không có cơ hội theodõi trực tiếp các bạn làm việc, nên không thể đưa ra đánh giá chính xác về năng lực của trọng tài tại V.League. Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra lời nhận xét từ tốt đến rất tốt về kiến thức bóng đá của họ”.

Khoá tập huấn nâng cao công tác trọng tài VAR diễn ra từ ngày 4/6, được tổ chức tại trụ sở làm việc Công ty VPF với sự tham dự 29 trọng tài VAR, AVARđội ngũ kỹ thuật (RO) đã được FIFA cấp chứng nhận làm nhiệm vụ. Công nghệ VAR xuất hiện tại V.League từ cuối mùa giải 2023, được sử dụng nhiều hơn từ mùa giải 2023/24. Sự góp mặt của công nghệ hiện đại này đã tăng đáng kể tính chính xác trong công tác điều hành, giúp các giải đấu công bằng hơn, hấp dẫn hơn. LĐBĐVN, Công ty VPF đang hướng đến mục tiêu “phủ sóng” công nghệ VAR tại tất cả các trận đấu của giải VĐQG từ mùa giải 2024/25.