Nhìn lại 3 vòng Giải VĐQG Wake-up 247-2019:
Đông khán giả, nhiều bàn thắng nhưng cũng lắm thẻ phạt!

Giải VĐQG Wake-up 247-2019 đã tạm thời khép lại sau 3 vòng đấu để nhường sân cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á năm 2020, nhưng 3 vòng đấu vừa qua của giải VĐQG Wake-up 247-2019 cũng đủ để phác lên bức tranh sơ bộ về giải đấu hấp dẫn nhất ở cấp độ CLB của bóng đá Việt Nam.

Năm ngoái, nhờ hiệu ứng của thành tích á quân giải U23 châu Á năm 2018 mà thầy trò HLV Park Hang Seo lập được ở Thường Châu (Trung Quốc), giải VĐQG Nuti Café V-League 2018 đón nhận lượng khán giả kỷ lục, khi số người tới sân trung bình ở 3 vòng đấu đầu tiên đều vượt quá 10.000 người/trận.

Năm nay, dù không còn hiệu ứng U23 nhưng lượng khán giả tới sân ở giải VĐQG Wake-up 247-2019 vẫn ở mức khá cao, khi thống kê ghi nhận trung bình mỗi lượt trận có khoảng gần 10.000 khán giả tới sân ở mỗi trận.

Điều đó cho thấy sự quan tâm mà khán giả dành cho bóng đá nội là có thật, bởi cơn sốt U23 đã qua đi rất lâu nhưng số người tới sân trực tiếp ở mỗi vòng đấu của giải VĐQG Wake-up 247-2019 đều rất đáng kể.

Trong khi những sân vận động nổi tiếng là chảo lửa của V-League như sân Thiên Trường vẫn duy trì được phong độ, thì một số sân vận động trước đây chưa đông khán giả song nay đã trở nên giàu sức sống hơn, chẳng hạn như sân Hàng Đẫy, sau 2 trận đấu của CLB Hà Nội (vòng 1) và CLB Viettel (vòng 3) đã thu hút lượng CĐV lên tới 27.000 người.

Không khó để lý giải vì sao giải VĐQG Wake-up 247-2019 lại nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả như vậy, bởi giải đấu đang có sự hội tụ của 2 yếu tố rất quan trọng là chất lượng chuyên môn và mức độ hấp dẫn của các ngôi sao.

Sau 3 vòng đấu của giải VĐQG Wake-up 247-2019, số lượng bàn thắng trung bình ghi được ở mỗi vòng đều là nhiều hơn 2 bàn/trận, trong đó chỉ số cao nhất là ở vòng 3 (3,57 bàn/trận).

Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, tại giải VĐQG Nuti Café V-League 2018, số lượng bàn thắng trung bình ở 3 vòng đấu đầu tiên không thể vượt qua con số 2 bàn/trận, và chỉ số cao nhất, thật trùng hợp, cũng là ở vòng 3, nhưng chỉ là 1,78 bàn/trận, thua xa con số của giải VĐQG Wake-up 247-2019.

Sự khác biệt này là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, bởi sau một năm bóng đá Việt  Nam cấp độ đội tuyển quốc gia liên tục toả sáng ở đấu trường khu vực và châu lục thì việc các cầu thủ ngôi sao khi trở về giải VĐQG chuyên nghiệp lại thể hiện phong độ và năng lực nổi bật hơn trước là chuyện đương nhiên, bởi họ đã được tôi rèn kỹ năng chơi bóng ở một trình độ khác và giờ là lúc họ gián tiếp nâng cao mặt bằng chuyên môn chung của cả giải đấu mà mình tham dự.

Tuy nhiên, giải VĐQG Wake-up 247-2019 không phải chỉ toàn những dấu ấn tích cực mà đây đó vẫn còn một số vấn đề cần phải chỉnh sửa, trong đó đặc biệt là tình trạng không ít  cầu thủ ra sân với thái độ quyết liệt trên mức cần thiết, làm ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh chung của giải đấu.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG Nuti Café V-League 2018, các trọng tài không phải rút ra chiếc thẻ đỏ nào, nhưng ở giải VĐQG Wake-up 247-2019, vòng đấu nào cũng có thẻ đỏ và sau 3 vòng đấu đã có tổng cộng 4 thẻ đỏ được sử dụng, trong đó riêng trận Viettel – CLB Hà Nội ở vòng 3 có tới 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp.

Sự ganh đua căng thẳng ngay từ vạch xuất phát là một trong những lý do khiến giải VĐQG Wake-up 247-2019 năm nay hấp dẫn đặc biệt, khi một số đội bóng đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, bài bản cùng tham vọng lớn và quyết tâm cao, khiến các trận đấu đều diễn ra quyết liệt, gay cấn.

Tuy nhiên, căng thẳng, quyết liệt trên sân không đồng nghĩa với chơi bóng bạo lực, ác ý, và ở khía cạnh này thì một số đội bóng và một số cầu thủ cần phải có sự kiềm chế một cách nghiêm túc, để mỗi trận đấu trên sân thực sự là bữa tiệc bóng đá thịnh soạn của cả những người tham gia cũng như những người chứng kiến. Chắc chắn các hành vi bạo lực đều sẽ được Ban Điều hành giải xem xét lại trên băng hình tư liệu, nếu xét thấy cần thiết sẽ chuyển cho Ban Kỷ luật đề nghị xem xét để có hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi đó.

Công bằng mà nói, số lượng thẻ vàng trung bình mỗi trận sau 3 vòng ở giải VĐQG chuyên nghiệp năm 2019 và năm 2018 không có sự khác biệt quá lớn (con số này ở mùa giải 2019 lần lượt qua 3 vòng 1, 2, 3 là 2,43 thẻ/trận, 3,14 thẻ/trận và 3,57 thẻ/trận, còn ở mùa giải 2018 là 4,2 thẻ/trận, 3,91 thẻ/trận và 3,83 thẻ/trận).

Tức là số lượng thẻ vàng ở giải VĐQG chuyên nghiệp năm 2019 tuy đã có sự thay đổi theo chiều hướng đi xuống, nhưng số lượng thẻ đỏ lại tăng vọt nên làm ảnh hưởng tới bức tranh chung của toàn bộ giải đấu.

Vì thế, trong thời gian giải VĐQG Wake-up 247-2019, các đội bóng cần nghiêm túc chấn chỉnh lại bản thân cũng như chấn chỉnh cầu thủ của mình để khi VĐQG Wake-up 247-2019 trở lại thì trên sân chỉ còn những trận đấu hay, những pha bóng đẹp.