48 điểm có đủ để vô địch Toyota V.League 2016?

Từ cách đây 6 lượt trận, chính xác là sau vòng 19 thắng B.Bình Dương 3 – 1, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đã dự báo, nhà vô địch Toyota V.League 2016 sẽ phải đạt ít nhất 48 điểm. Vị tướng trẻ họ Trương có lý do để đưa ra con số này.

“Với sự kèn cựa về điểm số của nhóm dẫn đầu, tôi cho rằng để lên ngôi vô địch, đội bóng phải đạt từ 48 – 50 điểm, sau 26 lượt trận. Đấy là chúng ta bỏ qua khả năng có CLB bỏ cuộc giữa chừng và các kết quả liên quan bị huỷ”, Việt Hoàng chia sẻ với Thể thao & Văn hoá Cuối tuần.

Các số liệu thống kê cho thấy, lần “đăng cơ” của B.Bình Dương ở V.League 2007 với 55 điểm, vẫn là kỷ lục vô tiền khoáng hậu về điểm số của một nhà vô địch, trong lịch sử 16 năm tuổi của V.League. Giải đấu năm đó cũng đầy đủ 14 CLB, chơi trọn 26 vòng đấu.

V.League 2015, B.Bình Dương đăng quang với 52 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội T&T đến 6 điểm. Trước đó, năm 2014, B.Bình Dương lên ngôi với 49 điểm, nhưng đã mất 3 điểm ở trận thắng V.Ninh Bình – đội bóng đã bỏ cuộc và giải thể sau scandal dàn xếp tỷ số ở AFC Cup 2014, với tỷ số 5 – 2

V.League 2013, Hà Nội T&T lên ngôi với số điểm thấp kỷ lục: 38 điểm, khi giải đấu chỉ có 11 đội tham dự và BTC phải huỷ tất cả các kết quả liên quan đến XMXT.Sài Gòn, sau khi đội bóng này bỏ cuộc trước 2 lượt trận cuối.

Từng có thời gian dài gắn bó với Hà Nội T&T, thế nên HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng đã góp công không nhỏ trong việc phát hiện và nâng tầm không ít những ngôi sao trẻ của Hà Nội T&T đang thi đấu rất thành công tại V.League 2016.

Mùa V.League 2012, SHB Đà Nẵng lên ngôi với 48 điểm (giải đấu có 14 đội tham dự). Số điểm của nhà vô địch SLNA tại V-League 2011 là 49 điểm. V-League 2010, Hà Nội T&T lần đầu đánh chiếm ngôi vương với vỏn vẹn 46 điểm.

Hiện, 3 đội dẫn đầu V.League 2016 sau 24 lượt trận là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh và Hải Phòng đều đang có 44 điểm, đội xếp thứ 3 SHB Đà Nẵng cũng chỉ kém tốp đầu 1 điểm. Hải Phòng và SHB Đà Nẵng tuy là lịch thi đấu thuận lợi hơn 2 đội dẫn đầu, nhưng không thể giành quyền tự quyết.

Cụ thể, Hải Phòng đang thua thiệt Than Quảng Ninh ở đối kháng trực tiếp (thắng 2 – 1 ở lượt đi và thua 1 – 3 ở lượt về), kém Hà Nội T&T chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng/thua là -5 so với đối thủ này). Trong khi đó, khoảng cách 1 điểm bị dẫn của SHB Đà Nẵng là hiện hữu, nên bất kể đội bóng bên bờ sông Hàn có toàn thắng ở 2 lượt trận còn lại, khi 1 trong 3 đội xếp trên cũng có đủ 6 điểm.

Theo tính toán, Hà Nội T&T hoặc Than Quảng Ninh sẽ lên ngôi, nếu đội nào giành chiến thắng ở trận “chung kết” vòng 25 này. Nhưng số điểm của nhà vô địch nhiều khả năng là 50 điểm tròn, chứ chỉ với 48 điểm (tức là thắng 1 và hoà 1 trận còn lại) e là rất mong manh.