Bàn thắng của Gaston Merlo tại trận đấu SHB Đà Nẵng – FLC Thanh Hóa hoàn toàn hợp lệ

Chiến thắng 2-1 của SHB Đà Nẵng với FLC Thanh Hóa tại trận đấu thuộc vòng 14 Toyota V.League 2016 diễn ra cuối tuần qua, gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng Gaston Merlo đã việt vị trong pha ghi bàn ở phút thứ 79. Tuy nhiên, sau khi xem xét, kiểm tra lại tình huống với băng kỹ thuật, Gaston Merlo không bị việt vị và bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Cụ thể tình huống dẫn đến bàn thắng là từ một pha chuyền bóng đơn giản, diễn ra nhanh ở phút 79 khi thủ môn Lê Văn Hưng (25) của SHB Đà Nẵng đá bóng lên, vượt qua đầu cầu thủ Eydison (99) của Đà Nẵng và hai cầu thủ khác của FLC Thanh Hóa trước khi đến chân Gaston Merlo (19). Tại vị trí nhận bóng thuận lợi, Merlo đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2 – 1 cho SHB Đà Nẵng.

Sau trận đấu, đã có nhiều phân tích, ý kiến cho rằng: bóng đã chạm đầu của Eydison và Merlo đã ở vị trí việt vị khi ghi bàn, bên cạnh đó cũng chỉ trích tổ trọng tài, cụ thể là trợ lý Nguyên Thành đã mắc sai sót tại tình huống trên. Để kiểm tra, phân tích sự việc, sáng nay BTC Giải cùng với Ban Trọng Tài đã tiến hành kiểm tra, xem xét lại tình huống tranh cãi qua băng kỹ thuật tại các góc quay khác nhau. Phân tích tình huống trên, Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN Ông Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Tại tình huống này phải xác định hai thời điểm: thứ nhất khi thủ môn của đội SHB Đà Nẵng đá bóng lên, Merlo không ở vị trí việt vị, khi bóng lên giữa sân cầu thủ Eydison (99) nhảy lên đánh đầu, lúc này xác định thời điểm thứ 2 nếu bóng trúng đầu cầu thủ số 99, Merlo ở vị trí việt vị, tuy nhiên xem xét các góc quay tại băng kỹ thuật, đặc biệt góc máy ở khu vực giữa sân đã cho thấy bóng không chạm đầu cầu thủ Eydison. Như vậy cầu thủ Merlo đã ghi bàn hợp lệ khi nhận bóng trực tiếp từ thủ môn và ở vị trí không việt vị. Trợ lý Trọng tài cũng như Tổ Trọng tài đã xác định và xử lý đúng tình huống”.

Qua sự việc trên, BTC Giải mong muốn báo chí, dư luận cần có những đánh giá khách quan, công tâm đối với công việc của Trọng tài. Tránh những thông tin không đầy đủ, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}