Cầu thủ Đồng Nai tự… bán mình

Trả lời các câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều nay, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45)  đã tiết lộ thêm nhiều thông tin quan trọng xung quanh vụ cá độ ở CLB Đồng Nai.

Ông Tiến nói: “Trong số 7 cầu thủ bị triệu tập lần này, cầu thủ Hiệp là một cầu thủ giỏi của Đồng Tâm Long An, đã từng được gọi vào đội U.22 Quốc gia. Nhưng lại ham mê cá độ bóng đá qua Internet. Mà đã ham mê cá độ là vi phạm pháp luật và cần phải trừng trị nghiêm khắc. Có thể ví Hiệp như một con bạc vì tham gia cá độ nhiều trận.

C45 sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và nếu phát hiện ra thêm các vụ việc khác, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh, kể cả xử lý hình sự”.

PV: “C45 có điều tra các trận đấu trên bình diện quốc gia của tuyển Việt Nam hay tuyển U.23 tại SEA Games hay không?”. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trả lời: “C45 luôn cử cán bộ đi theo các đội tuyển bóng đá quốc gia nên việc quản lý tương đối chặt chẽ nên chúng ta có thể yên tâm.

Còn ở các CLB, phạm vi rộng hơn vì các cầu thủ đến từ nhiều địa phương nên việc quản lý cũng tương đối khó khăn và đã xảy ra nhiều việc đáng tiếc”.

“Tại sao sẽ khởi tố nhóm cầu thủ Đồng Nai về tội hối lộ và nhận hối lộ?”. Trước câu hỏi này, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến giải thích: “Các hình thức cá độ của giới cầu thủ hiện nay rất tinh vi và phức tạp. Họ không cần thông qua ban huấn luyện, lãnh đạo đội bóng, mà cũng không móc nối với đội bóng mà họ sắp đá.

Cầu thủ có thể tự móc nối với dân cá độ bên ngoài rồi tự “bán mình”, tự dàn xếp tỷ số. Cầu thủ có thể sút hỏng, cố tình phạm lỗi để đối phương được hưởng 11 m hay tự đá bóng về lưới nhà.

Ở vụ cá độ tại CLB Đồng Nai, đối tượng Nguyễn Phúc Thuận (32 tuổi, thường trú Biên Hòa – Đồng Nai, từng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc) đã nhận đầu mối trên mạng và tiến hành dàn xếp tỷ số các trận đấu tại V.League.

Nếu các cầu thủ Ninh Bình bị khởi tố vì tội đánh bạc thông qua dàn xếp tỷ số thì vụ tại CLB Đồng Nai mang tính chất khác.

Cầu thủ Phạm Hữu Phát đã nhận độ của đối tượng Thuận, sau đó Thuận lại bán lại (bán tỷ số với cách biệt 2 bàn) cho Trần Văn Ba (tức Hoàng, 29 tuổi). Các cầu thủ khác của Đồng Nai đã bị Phát lôi kéo để đồng ý bán tỷ số. Về mặt luật pháp, chúng ta có thể hiểu các đối tượng đã nhận hối lộ (có thể 50 triệu đồng, 30 triệu, tùy theo vị trí của mỗi cầu thủ và sự thỏa thuận) để tự mình bán tỷ số.

Vụ việc ở Ninh Bình, C45 sẽ chỉ đạo công an Ninh Bình sớm kết thúc vụ án. Còn vụ án này, C45 sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng”.

Cuối ngày, cầu thủ Phạm Hữu Phát được đưa về trại của Bộ Công An.

Lan Phương