Cuộc đua V.League 2016:
Ngũ hổ tranh hùng

Còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc nhưng đến thời điểm hiện tại, cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn chưa thực sự rõ ràng. Có quá nhiều ứng viên cho ngôi vị cao nhất và vị trí nhóm đầu liên tục hoán đổi sau mỗi vòng đấu.

LẦN ĐẦU CHO ĐẤT MỎ

Ngôi sao sáng nhất ở vòng 23 Toyota V.League chính là Than.QN. Từ vị thế của đội bóng được đánh giá thấp nhất trong số các đại gia, đội bóng đất Mỏ bất ngờ trở thành người cầm cờ trong cuộc đua vô địch. Với những người yêu mến Than.QN, dẫn đầu BXH quả thực là một giấc mơ. Giấc mơ ấy vốn được nuôi dưỡng từ hai năm qua với cách làm bóng đá táo bạo, chuyên nghiệp và đầy khát vọng.

Công bằng mà nói, Than.QN không thể so sánh về thực lực với những đội bóng hàng đầu như: Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa và thậm chí cả Hải Phòng. Đội ngũ của Than.QN vẫn chưa có được sự ổn định và họ cũng thiếu những ngoại binh thật sự chất lượng.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, Than.QN lại khiến các đối thủ ngỡ ngàng bởi cú nước rút ấn tượng. Cờ đã đến tay và chắc chắn đội bóng đất Mỏ sẽ phất bởi vô địch V.League là giấc mơ cháy bỏng của hàng triệu NHM nơi đây.

Lần đầu ngự ở đỉnh cao, Than.QN bắt người ta phải nhớ đến mình. Nhưng, cuộc chơi vẫn còn rất dài và trước mắt đội bóng này vẫn còn rất nhiều thách thức. Hai trận đấu với FLC Thanh Hóa (sân khách) và Hà Nội T&T (sân nhà) sẽ quyết định giấc mơ của đội bóng này.

Thậm chí, cùng vì lịch thi đấu rất khắc nghiệt mà đến nay, nhiều người vẫn chưa hoàn toàn tin vào khả năng vô địch của Than.QN. Bản thân người trong cuộc đến nay vẫn khẳng định, thành công cho đến thời điểm này là do “may mắn”. Than.QN vẫn xác định mục tiêu quan trọng nhất là chức vô địch Cúp QG.

CƠ HỘI CHIA ĐỀU

SHB.ĐN thất bại. Hải Phòng ngã ngựa. HN.T&T và FLC.TH có được 3 điểm. Cuộc đua đến ngôi vô địch bỗng chốc trở nên kịch tính, khó đoán định. Khoảng cách về điểm số giữa các đội bóng quá mong manh nên chỉ cần một trận thắng, một trận thua, cục diện nhóm đầu sẽ xoay chuyển. Thậm chí, đội bóng đang thất thế nhất trong nhóm đầu là FLC.TH hiện đang đứng thứ 5 trên BXH vẫn có quyền mơ vô địch nếu có may mắn và bản lĩnh ở giai đoạn nước rút.

Như đã phân tích, khoảng cách về điểm số giữa các đội bóng gần như không có. Trong khi đó, giải đấu còn đến 3 vòng với 9 điểm. Điều đó có nghĩa, cơ hội vô địch vẫn rộng mở với các đội bóng ở nhóm đầu. Và khi ranh giới giữa các đội bóng rất mong manh thì bản lĩnh, quyết tâm và lịch thi đấu có ảnh hưởng cực lớn với cục diện cuộc đua.

Đến thời điểm này, nhiều người vẫn bảo lưu quan điểm cơ hội vô địch của Hải Phòng (xếp thứ 3), SHB.ĐN (xếp thứ 4) vẫn rất lớn. Dù thua thiệt về điểm số, nhưng hai đội bóng này đang có lợi thế về điểm số. Hải Phòng chỉ phải gặp QNK.QN, Long An, SLNA. Hai trong số 3 đối thủ này đã hoàn thành nhiệm vụ ở mùa giải nên cơ hội giành chiến thắng của đội bóng đất Cảng rất cao. SHB.ĐN thì gặp Sài Gòn FC, HA.GL, Đồng Tháp vốn cũng không còn mục tiêu.

Trong khi đó, Than.QN, HN.T&T và FLC.TH sẽ chạm trán với nhau. Đội bóng nào giành chiến thắng thì cơ hội vô địch sẽ đến nhưng nếu thua, hoặc trận đấu khép lại với kết quả hòa thì cơ hội lại được dành cho các đối thủ vốn đang nằm ở nhóm đầu.