Đại diện Uganda đắt show làm "quân xanh" tại Việt Nam

SC Villa Jogoo FC, đội bóng đang đứng 2/16 tại giải Uganda Premier League đang là đối tác “làm quân xanh” ưa thích của một loạt các đại diện V-League: Long An, B.BD, Sanna.KH, SHB.ĐN, Than.QN...

Ngày 26/11, SC Villa Jogoo FC đã đánh bại Long An với tỷ số 3-1, trong một trận đấu diễn ra tại Bến Lức (Long An). Trước đó nữa, đội bóng đến từ Uganda đã hạ B.Bình Dương 4-2 với thành phần tốt nhất nhằm chuẩn bị cho giải BTV Cup 2016 sắp diễn ra tới đây.

Gần như không ngừng nghỉ, SC Villa Jogoo FC tiếp tục có trận đấu với Sanna.KH vào chiều 27/11 trên sân Gò Đậu (Bình Dương. Ngày 28/11 sẽ là cuộc so giày với SHB.ĐN (sân Gò Đậu) và kế đến là Than.QN tại sân Thành Long.

Với việc mang đến Việt Nam chỉ 25 cầu thủ, việc thi đấu giao hữu với mật độ dày đặc như đã nói, chứng tỏ SC Villa Jogoo FC rất khỏe. Thậm chí, chủ tịch Musasizi Moses của đội bóng này nói rằng, SC Villa Jogoo FC có thể đá 2 ngày 3 trận mà vẫn ổn.

Cũng nói thêm, SC Villa Jogoo FC từng giành đến 13 chức vô địch của giải ngoại hạng Uganda. Trong đó, từ năm 1998 đến 2004, họ có 7 lần vô địch liên tiếp. Trên bảng xếp hạng hiện tại, SC Villa Jogoo FC đứng 2/16 đội với 24 điểm sau 12 vòng đấu (đứng sau KCCA đang có 28 điểm).

Đây rõ ràng là những cú “chào hàng” của đại diện đến từ lục địa đen đến với các đội bóng V.League. Thực tế, các cầu thủ Uganda đã và đang hành nghề tại Việt Nam gặt hái được khá nhiều thành công. Tiêu biểu trong số này có Oloya Mosses, từng khoác áo SG.XT rồi B.Bình Dương (2012-2016).

Nửa mùa bóng năm 2016, cầu thủ được đánh giá là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất V.League đã chuyển đến đầu quân cho Kuban Krasnodar của Nga. Một tuyển thủ Uganda khác đang chơi bóng tại V.League là Kizito Geofrey đang khoác áo Than.QN.