Đội hình tiêu biểu lượt đi Eximbank V.League 2014

Báo Thể Thao 24h bầu chọn đội hình tiêu biểu lượt đi Eximbank V.League 2014.

HLV Mai Đức Chung
Hai lần được chính các đồng nghiệp tại V.League bầu là HLV xuất sắc nhất tháng, có lẽ mùa giải 2014 là lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung nhận được sự ghi nhận của số đông kể từ khi nắm quyền ở V.League. Tính cách ôn hòa, cầu toàn của ông Chung đã trở thành một lợi thế khi nắm Thanh Hóa mùa này và ông thầy người Hà Nội đang cùng các học trò đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.  

Bassey Ekpan
Sau Phan Văn Santos thời đỉnh cao, có lẽ cầu thủ từng khoác áo Olympic Nigeria này là thủ thành có cái uy nhất với các cầu thủ tấn công khi đứng trong cầu môn. Không sai sót, phản xạ tuyệt vời, làm chủ khu 16m50 và xứng đáng là “một nửa đội bóng”.

Gonzalo
Trong chức vô địch của Hà Nội T&T ở V.League 2013, Gonzalo có công đầu và chính là chiếc chìa khóa vàng khi không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ ghi bàn mà còn là hàng đá tảng khi được kéo về “chữa cháy” đá trung vệ. Mùa giải này, khi đội bóng Thủ đô căng sức đá 2 mặt trận, thiếu trung vệ và Gonzalo lại được dùng như một con “dao pha”, cầu thủ người Argentina tiếp tục chứng tỏ vai trò của mình, khi có thể xuất phát ở hàng thủ do đội bóng cần đá chắc còn khi thua sẽ được đẩy lên để tìm kiếm bàn thắng và dù chấn thương, ít đá vị trí sở trường anh vẫn có 6 pha lập công.

Van Bakel
Trước trận đấu mất kiểm soát thua 0-8 ở Đồng Nai, Thanh Hóa sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất với chỉ 6 lần thủng lưới sau 9 trận. Có nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến vai trò của thủ lĩnh Van Bakel, một trong số ít những cầu thủ châu Âu thành công ở V.League có thể vừa chơi bóng vừa “dạy” đồng đội đá bóng.

Đình Luật
Gần như tất cả các cầu thủ khoác áo XT.Sài Gòn ra đi đều hỏng hoặc xuống dốc thì riêng Đình Luật là ngoại lệ. Ở tuổi 31, Luật “chín” với phong cách chơi bóng chững chạc, đầu óc và là một hòn đá tảng trước mặt cầu môn đội nhà.

Thanh Trung
Ngắn gọn như thế này, nếu tiền vệ đội trưởng này “hắt hơi” thì BHL lo ngay ngáy còn chỉ cần “xổ mũi” thì các đồng đội như ngồi trên đống lửa. Một đầu tầu thực sự có thể kéo cả đội QNK.Quảng Nam chạy với những cống hiến, đóng góp quá lớn.

Minh Tuấn
Một mẫu tiền vệ với phong cách chơi bóng hiện đại và được xem là thứ vũ khí đáng sợ nhất của tân binh T.Quảng Ninh. Nếu thiếu Minh Tuấn, HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ đổi cả chiến thuật và khởi đầu như mơ của đội bóng đất Mỏ có dấu ấn rõ nét của phong độ lẫn “vận son” mà tiền vệ đội trưởng này để lại.

Nastja Ceh
Thua trước T.Quảng Ninh 0-2, Thanh Hóa gỡ 2-2 và đều có dấu giầy của Ceh: Một pha đá phạt dội xà ngang bóng bật ra và một treo cột xa để Van Bbakel đánh đầu chiến thuật cho Đức Tuấn ghi bàn. Dẫn đầu bảng suốt lượt đi, trong thành tích 8 thắng, 1 hòa 2 thua của Thanh Hóa thì phần lớn có dấu ấn của Ceh với cái chân trái quá ngoan và hiểm.

Trọng Hoàng
Trong số những nhân tố mới mà B.Bình Dương bỏ tiền tỷ mua về, Trọng Hoàng là bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo nhất, nhất là với những đóng góp trông thấy. Không có gì để chê trách trong lẫn ngoài sân cỏ, lượt đi V.League 2014 chứng kiến một Hoàng “bò” khác hẳn khi giữ được sự ổn định liên tục với khả năng bùng nổ cao.

Anh Đức
Khi cho 2/3 đội hình ra đi, B.Bình Dương chỉ giữ lại một vài gương mặt để làm chỗ dựa và trong đó có Anh Đức, người được tín nhiệm đeo băng đội trưởng. 6 pha lập công, chơi ấn tượng và trong thành công của B.Bình Dương phải kể đến ảnh hưởng, vai trò thủ lĩnh của tiền đạo chuẩn bị bước sang tuổi 30 này.

Hoàng Vũ Samson
Cho đến tận bây giờ, tranh cãi về cầu thủ nhập tịch này vẫn diễn ra trong nội bộ Hà Nội T&T, khi có Hoàng Vũ Samson với lối chơi hoang dã, nhiều đồng đội khó đá, khó chơi cách chơi đã thành thương hiệu của đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, dù trận nào cũng bỏ lỡ vài cơ hội nhưng sau lượt đi, Samson vẫn có 13 bàn thắng dẫn đầu danh sách phá lưới và với một tiền đạo mà đánh giá sau cùng là số bàn thắng, không thể không ghi nhận tiền đạo người Nigeria nhập tịch này.

Hải Anh
Không phải Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải hay những gương mặt “sao số”, chân sút hiệu quả nhất giai đoạn 1 V.League 2014 phải là Hải Anh, khi tiền đạo này đang dẫn đầu danh sách cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất: 8 bàn. Đá tiền vệ cánh hoặc dự bị, vào sân là Hải Anh ghi bàn và toàn bàn thắng lấy điểm.