FLC Thanh Hóa đóng cửa với ngoại binh

Sau quãng thời gian dài thử việc rất nhiều ngoại binh nhưng không có chân sút nào phù hợp, FLC Thanh Hóa đã sớm đóng cửa với các chân sút ngoại.

Thực ra, trước khi giai đoạn 1 kết thúc, đội bóng xứ Thanh rất muốn sở hữu một chân sút thực sự chất lượng để tạo bệ phóng cho giai đoạn lượt về vốn rất khốc liệt.

Trong số hàng chục ngoại binh đến thử việc có Edin Junuzovic (người được trang Transfermarkt định giá 500.000 euro) và cả cựu binh Abass. Tuy nhiên, Edin không có nền tảng thể lực tốt, lại không quen thi đấu dưới điều kiện nắng nóng nên không được ký hợp đồng. Còn Abass chưa có cảm giác bóng tốt sau quãng thời gian dài dưỡng thương.

FLC Thanh Hóa không chỉ muốn có sự tăng cường ngoại binh cho lượt về, mà còn muốn xây dựng kế hoạch lực lượng cho các mùa sau nhưng sau quãng thời gian thử việc, không tìm được chân sút nào thực sự chất lượng nên ở lượt về V.League 2017, đội sẽ ra sân với hai chân sút cũ là Omar và Uche.