HLV Becamex Bình Dương không bất ngờ vì khán giả nhà cổ vũ cho HAGL

HLV Trần Bình Sự đã dùng những lời “có cánh” dành cho các cầu thủ HAGL. Và thực tế, đội bóng phố Núi xứng đáng nhận được những lời khen có tâm như thế.

Làm khách tại Gò Đậu chưa bao giờ dễ dàng với HAGL, kể cả khi đội bóng này đang ở thời kỳ hoàng kim. Trước trận đấu này, chính bản thân các cầu thủ HAGL đều không quá kỳ vọng sẽ có 3 điểm, dù họ có sự tự tin nhất định. Tuy vậy điều kỳ diệu đã xảy ra ở phút 89.

Hồng Duy quá hay và quá xuất sắc trong pha đi bóng sát cầu môn rồi trả ngược trở lại cho Văn Thanh băng lên ghi bàn. Đó là một pha dàn xếp trong các buổi đá tập, hay giống như chơi “gôn tôm” thường thấy của các cầu thủ HAGL. Rất đáng khâm phục vì chẳng ai nghĩ họ lại có thể “tỉnh như sáo” để thực hiện phối hợp như trò chơi bóng đá điện tử PES

Sự nỗ lực và theo đuổi tận cùng thứ bóng đá tấn công của HAGL đã nhận được sự tán thưởng của khoảng 1.5000 khán giả có mặt trên sân. Thật lạ vì đây là trận đấu mà HAGL đang đá trên sân khách. Ấy vậy mà cuối cùng, họ lại biến sân khách thành… sân nhà.

Bằng chứng, ở những phút cuối cùng, tất cả đứng dậy để ủng hộ các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Sau trận đấu, chính ông Tuấn cũng ngạc nhiên vì chẳng ngờ lại nhận được tình cảm tuyệt vời ấy từ các CĐV đất Thủ.

Chúng tôi đã đặt câu hỏi với HLV Trần Bình Sự của B.BD rằng: “Ông có cảm thấy buồn không khi mà khán giả nhà lại quay lưng để cổ vũ cho HAGL?”. Nhà cầm quân lão làng này đã dành những lời “có cánh” để ngợi khen cho đối đối thủ.

Ông nói: “Tôi không có gì bất ngờ khi khán giản lại cổ vũ cho HAGL. Đúng vậy, ở thời điểm này, HAGL chính là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và quyến rũ bậc nhất của V.League. Vậy thì chẳng có gì lạ nếu các CĐV lại yêu mến họ”.

Sau khi đánh bại XSKT.CT với tỷ số 3-0, HAGL tiếp tục có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Toyota V.League. Thật quá sớm để nói rằng, đội bóng phố Núi sẽ thừa thắng xông lên. Nhưng nhìn các cách mà các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi chơi bóng, ít nhất những ai mến mộ họ có thể tin, sức hút và cả hiệu ứng từ vẻ đẹp của bóng đá tấn công sẽ lan tỏa khắp V.League.

Tất nhiên, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu mùa bóng năm nay, HAGL không còn chông chênh trên con đường trụ lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.