Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng, 17h00 ngày 22/1:
Khó ngăn “cơn lốc đỏ”

Sự vắng mặt của chân sút chủ lực Đỗ Merlo ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công cũng như thành tích thi đấu của SHB Đà Nẵng.

Nếu như 3 trận đấu đầu tiên ở mùa giải trước, Merlo ghi cả 5 bàn thắng để giúp đội bóng sông Hàn giành 9 điểm tuyệt đối thì ở chặng đường tương tự tại mùa này, những người thay Merlo là ngoại binh Eydison và tiền đạo trẻ Đức Chinh chưa thể khiến người hâm mộ Đà Nẵng yên lòng.

Bất chấp việc đã ghi bàn trong cả hai lượt trận mà SHB Đà Nẵng chạm trán Hải Phòng mùa trước nhưng việc tịt ngòi trong cả 3 trận, cộng thêm hàng thủ đất Cảng đang sở hữu nhiều cầu thủ có phong độ cao thì một mình Eydison khó lòng có thể chọc thủng lưới đối thủ.

Ngược lại, hàng công Hải Phòng đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong 2 trận đấu gần đây. Ngoài sự ổn định của Lê Văn Thắng, cặp đôi tiền đạo là Errol Stevens và Diego Fagan cũng nổ súng trở lại. Đấy là chưa kể bộ ba này còn có sự hỗ trợ đắc lực ở hai biên với những Anh Hùng và Đình Bảo.

Liệu bức tường mầu cam SHB Đà Nẵng có đủ sức ngăn cản cơn lốc đỏ Hải Phòng đang “vào phom”?

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
SHB.ĐN: Thanh Bình, Văn Long, Britez, Đức Lễ, Nhật Tân, Vũ Phong, Anh Tuấn, Minh Tâm, Thanh Hải, Eydison, Đức Chinh. 
HẢI PHÒNG: Văn Lâm, Anh Hùng, Xuân Anh, Văn Phú, Văn Nhiên, Văn Thắng, Khánh Lâm, Quốc Trung, Đình Bảo, Fagan, Stevens.