Phan Văn Tài Em lập cú đúp:
Giá trị của biểu tượng

Phan Văn Tài Em chính là người hùng của ĐT.LA khi anh lập cú đúp giúp đội bóng của mình đánh bại HA.GL ngay trên sân Pleiku.

Trước mùa này, nhiều người cho rằng Tài Em chỉ (phải) đóng vai một thủ lĩnh tinh thần tại ĐT.LA, bởi anh đã bước sang tuổi 32. Nhưng như ta vẫn thường nói đã là “biểu tượng” thì không dễ thay thế. Bằng chứng, ngay cả khi ĐT.LA mang về Sim Woon Sub, một tiền vệ trẻ khỏe, có lối chơi giống như Tài Em, thì cầu thủ người Hàn Quốc cũng phải chấp nhận dạt ra biên nếu muốn đá chính.

Hôm qua, Tài Em lại tỏa sáng với 1 cú đúp, đấy là bàn thắng thứ 6 của anh ở V.League 2014. Và anh hiện đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT.LA mùa này. Rõ ràng, với việc vẫn ghi những bàn quyết định cho đội nhà ở tuổi 32, Phan Văn Tài Em xứng đáng được tôn trọng bởi đơn giản, biểu tượng ấy vẫn đang “sáng” cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ.