Sài Gòn FC phục hận XSKT Cần Thơ, Sanna KH bị cầm hòa thất vọng

Sài Gòn FC đã giành chiến thắng 1-0 trước XSKT Cần Thơ để đòi lại món nợ thua ở lượt đi. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa gây thất vọng khi để Đồng Tháp cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Bước vào chuyến làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ, Sài Gòn tỏ ra vô cùng quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-1 ở lượt đi. Dù thi đấu khá tốt ở những phút đầu trận, nhưng đội chủ nhà mới chính là những người phải nhận bàn thua sớm xuất phát từ sai lầm cá nhân.

Phút thứ 5, tận dụng sự thiếu dứt khoát của hậu vệ Văn Quân, Văn Ngọ lao vào cướp bóng cực nhanh rồi tung cú đá bằng má ngoài chân trái tung lưới Bửu Ngọc, mở tỉ số cho Sài Gòn.

Sau khi có được bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động chơi chậm chắc để chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ liên tục tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Văn Hoàng sau những pha dứt điểm nguy hiểm của Oseni cùng Patiyo, đáng tiếc không cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, XSKT Cần Thơ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thậm chí, tới phút 60, Sài Gòn FC chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân sau khi đội trưởng Quốc Long nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Tuy nhiên, XSKT Cần Thơ dù rất nỗ lực nhưng không một lần xuyên thủng mành lưới Sài Gòn FC, bởi đội khách chơi cực kì kín kẽ và kết quả 1-0 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Như vậy, với thắng lợi này, Sài Gòn FC đã tạm vươn lên vị trí thứ 4 với 27 điểm sau 17 trận. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ đứng thứ 7 với 25 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Sanna Khánh Hòa đã để đội đứng bét bảng là Đồng Tháp cầm chân với tỉ số 1-1.

Đội hình ra sân:
XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Anh Tuấn (Hải Anh 62'), Tambwe, Thế Hưng, Thế Cường, Quang Tình, Đức Lộc (Tấn Hùng 55'), Văn Quân, Đinh Hoàng Max, Công Thành (Kiếm Linh 80'), Bolaji.

Sài Gòn: Văn Hoàng, Văn Ngọ (Khánh Thành 45'+2), Duy Long, Văn Thuận, Hữu Thắng (Ngọc Nam 71'), Đình Trọng, Quốc Long, Thành Tín, Andrew, Lima (Ngọc Duy 83'), Xuân Nam.