Sẽ chuẩn bị tốt hơn cho V.League 2017

Mùa giải 2016 khép lại bằng một Gala tổng kết để tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc, diễn ra chiều 1/10 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Phóng viên đã phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng vì sao gọi là thành công, ông Thắng nói: “Chúng tôi đã tổ chức chuyên nghiệp hơn hẳn mùa giải 2015, khiến nhà tài trợ Toyota rất hài lòng. Mọi việc đều được tổ chức một cách chu đáo, không có vấn đề nào quá lớn liên quan đến công tác tổ chức giải. V-League kết thúc rất kịch tính, tạo được sự quan tâm của người hâm mộ, khi chúng tôi phải đưa cúp đến 4 sân với kịch bản trao cúp giống nhau”.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng thừa nhận V.League còn nhiều trục trặc đặc biệt là công tác trọng tài: “Vấn đề trọng tài chưa thật ổn, nhiều sai lầm gây phản ứng từ dư luận. Tuy nhiên, đây là lỗi cá nhân chứ không phải lỗi hệ thống. Mùa giải 2017, chế độ trọng tài sẽ được nâng cao lên với kỳ vọng trọng tài sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt công việc của mình hơn”.

Ông Võ Quốc Thắng cũng bật mí VPF đã làm việc với phía Toyota và nếu như không có gì thay đổi Toyota sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính cho V.League ở mùa giải 2017. “Nhiều khả năng Toyota sẽ là nhà tài trợ chính mùa bóng mới. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được những cái gật đầu của các đối tác khác. Mùa giải 2017 sẽ nhiều tiền hơn và chúng tôi sẽ tổ chức V.League cũng như các giải khác chu đáo, hoành tráng hơn”, ông Thắng cho biết.

Là HLV xuất sắc nhất V.League, HLV của CLB Hà Nội T&T Chu Đình Nghiêm nói: “Chúng tôi có phần may mắn khi bứt lên ở những vòng đấu cuối. Đây là chiến thắng ngọt ngào với chúng tôi, chắc chắn Hà Nội T&T sẽ chuẩn bị lực lượng tốt hơn ở mùa giải 2017 để bảo vệ chức vô địch V-League cũng như đá tốt đấu trường quốc tế”.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Vũ Văn Thanh điềm đạm nói: “Tôi vui vì HAGL trụ hạng thành công. Danh hiệu mà tôi được trao tặng sẽ là động lực giúp tôi chơi tốt hơn ở các mùa giải tiếp theo”.

Đến dự Gala trao giải bằng đôi nạng, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú tiếc nuối: “Số tôi xui quá, phải dưỡng thương đến 1 tháng nên lỡ cơ hội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, tôi sẽ nỗ lực ở mùa giải 2017 để thực hiện ước mơ – một lần khoác áo thi đấu cho đội tuyển quốc gia”.

Đáng tiếc trong Gala trao giải không có sự hiện diện của Gaston Merlo – cầu thủ đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và xuất sắc nhất giải do anh về Argentina giải quyết việc riêng. Dù vậy, Gala cũng đã diễn ra trong không khí khá sôi nổi và hào hứng