Thủ môn Đặng Văn Lâm:
‘Bỏ tất cả ở Nga để nuôi hy vọng tại Việt Nam lần nữa”

Sau gần nửa tháng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thủ môn Đặng Văn Lâm cũng quyết định gia nhập CLB Hải Phòng. Anh quyết định từ bỏ tất cả ở Nga để nuôi hy vọng tại Việt Nam thêm một lần nữa.

Ngay sau khi có thông tin Hải Phòng chiêu mộ thành công thủ môn Đặng Văn Lâm, phóng viên BongdaPlus đã có cuộc trao đổi nhanh với anh chàng Việt Kiều này xoay quanh cảm xúc, hy vọng và mục tiêu khi trở lại Việt Nam.

Xin chào Đặng Văn Lâm, anh có thể chia sẻ về lý do vì sao lại lựa chọn cập bến CLB Hải Phòng?
Cách đây gần 1 tháng, tôi đã nhận được lời đề nghị từ phía Hải Phòng. Đã có người đã liên hệ và muốn tôi gia nhập đội bóng này.

Khi được Hải Phòng bày tỏ sự quan tâm, cá nhân anh cảm thấy thế nào?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ tôi cũng vậy. Và phải sau 2 tuần cân nhắc, bàn chuyện với bố mẹ, tôi đã quyết định từ bỏ tất cả ở Nga để trở lại Việt Nam nuôi hy vọng lần nữa.

Anh kỳ vọng gì vào lần trở lại Việt Nam lần này? Phải chăng là để có nhiều cơ hội được gọi lên đội tuyển quốc gia?

Trước mắt thì tôi chỉ đặt mục tiêu là cố gắng tập trung tập luyện, làm quen với thời tiết ở Việt Nam (khá nóng – theo Lâm chia sẻ trên trang cá nhân Facebook) và cùng Hải Phòng chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo ở V.League.

Trong chuyến đi này, Lâm có đi cùng người thân nào không? CLB Hải Phòng bố trí nơi sinh hoạt cho anh thế nào?

Lần này tôi sang Việt Nam một mình thôi. Hiện tại thì tôi đang ở Hà Nội. Và phải khoảng tầm ngày 29 hoặc 30/5, tôi mới di chuyển tới Hải Phòng.

Trong thời gian qua, anh có tìm hiểu nhiều về Hải Phòng không? Cá nhân anh đánh giá chất lượng thi đấu hiện tại ở V.League thế nào?

Hồi trước tôi cũng đã chứng kiến Hải Phòng thi đấu rồi. Qua tìm hiểu, tôi cũng biết Hải Phòng hiện đang đứng giữa BXH (vị trí thứ 7 – PV). Còn nói về V.League thì thật lòng mà nói tôi cũng lâu rồi không theo dõi nên không đánh giá được.

So sánh với bóng đá ở Nga, anh cảm thấy có điều gì khác so với bóng đá Việt Nam?

Cũng có nhiều điều khác nhau. Điều tôi để ý nhất lúc này là ở Việt Nam, đội sẽ tập 2 buổi/ngày trong mùa giải. Còn ở Nga, mỗi ngày chỉ tập một buổi thôi (cười).

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Thủ môn Đặng Văn Lâm
Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moscow và Dinamo Moscow. Năm 2010, anh về Việt Nam thử việc và 1 năm sau đó, anh được triệu tập lên ĐT U19 Việt Nam dự VCK U19 Đông Nam Á. Khi đó U19 Việt Nam giành danh hiệu Á quân. Năm 2014, Đặng Văn Lâm quay lại Nga thi đấu cho CLB Rodina. Và đến nay, anh trở lại Việt Nam để gia nhập CLB Hải Phòng.

Ngay khi quyết định khoác áo Hải Phòng, Văn Lâm đã chịu khó tìm hiểu thông tin đội bóng này. Trong cuộc trao đổi, anh cũng đề nghị hỏi xin lịch thi đấu giai đoạn lượt về của đội bóng đất Cảng ở Toyota V.League 2015.