
Trận đấu sớm nhất vòng 5 diễn ra tại sân Hàng Đẫy vào chiều T6 (26/9), nơi Hà Nội FC gặp Đông Á Thanh Hóa (cùng mới có 2 điểm). Đại biểu Thủ đô chính là đội bóng giàu thành tích nhất của V.League 1 với 6 ngôi vô địch, vậy nên việc mới chỉ có 2 điểm (2 thua, 2 hòa), xếp trong nhóm cuối bảng là điều thật khó chấp nhận. Dù chưa có được trận thắng đầu tay, nhưng việc chia điểm (hòa 1-1) với 1 đối thủ đang có phong độ cao như Thể Công Viettel ở vòng 4 đã cho thấy ít nhiều những tín hiệu tích cực hơn của HNFC sau khi thay “tướng”. Không có gì để nghi ngờ vào việc thầy trò HLV Adachi sẽ xem ĐATH – một đối thủ đang đối mặt nhiều khủng hoảng – là đối tượng để giành trọn 3 điểm, qua đó từng bước trở lại cuộc đua. Ở vòng đấu gần nhất, ĐATH hòa Hải Phòng (2-2), cũng đang tràn đầy khao khát khẳng định mình trước cơn bão tố. Nhưng nếu xét về thực lực của đôi bên thì đội chủ nhà đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn.
3 trận tiếp theo được tổ chức vào ngày T7 (27/9).
Tại sân Vinh, SLNA (4đ) sẽ đối mặt đội bóng được đánh giá sẽ là thế lực mới của V.League 1 trong tương lai gần là Công an TPHCM (10đ, đã thi đấu 5 trận). Nhiều người đã tiếc cho đội quân xứ Nghệ khi không thể giành trọn 3 điểm trong trận “derby Nghệ Tĩnh” ở vòng 4 khi đã chơi khá hay, dẫn bàn trước, nhưng không có được sự tập trung tối đa nơi hàng phòng thủ. Sân Vinh – “thánh địa” một thời dường như đang dần trở lại là chỗ dựa tinh thần cho thầy trò HLV Phan Như Thuật. Dù các khán đài chưa thể đông như xưa, nhưng tại đây, họ đã quật ngã TXNĐ và suýt nữa thắng cả HLHT ở vòng đấu gần nhất. Với “điểm tựa” ấy, SLNA chắc chắn sẽ đặt mục tiêu ít nhất là có điểm dù CATPHCM (bất bại 3 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thắng, mới nhất là thắng 3-1 trước BHCMC trong trận “derby Sài thành”) dưới sự dẫn dắt của HLV dày dạn kinh nghiệm “chiến trường” Lê Huỳnh Đức là đội được đánh giá cao hơn.
Becamex TPHCM (3đ) sẽ quyết thắng khi tiếp đón SHBĐN (2đ) tại sân nhà Bình Dương. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp (CAHN, TCVT và CATPHCM) vừa qua đều trước các đối thủ mạnh cho thấy đội bóng đất Thủ (nhưng đã mang tên gọi mới) còn nhiều việc phải làm (đặc biệt là sự ổn định đội hình và lối chơi) sau khi mất đi một số trụ cột khiến lực lượng suy yếu. Ở phía bên kia, đội bóng sông Hàn cũng đang có phong độ gần như tương tự (thua 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất), hẳn cũng đang rất khát điểm. Bởi vậy, trong bối cảnh BBD đang gặp “trục trặc” về lực lượng cũng như phong độ, dù có phải chơi tại sân đối phương thì thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng sẽ dốc sức với hy vọng ít nhất có 1 kết quả hòa.
Tại sân PVF, tân binh PVFCAND (4đ) đối đầu với HAGL (1đ) – đội đang tạm “cầm đèn đỏ”, nhưng cũng là đội duy nhất mới thi đấu 3 trận tới trước vòng này (1 trận tại vòng 4 đã được hoãn tới tháng 12). Không có gì để nghi ngờ vào quyết tâm có điểm của cả 2 trong cuộc chạm trán này. PVFCAND tuy vừa thăng hạng, rất hạn hẹp về thời gian chuẩn bị (do được bổ sung, thay thế suất của Quảng Nam) nhưng không hề là “tay mơ” khi đang thể hiện quyết tâm trụ hạng rất cao, phong độ cũng không tệ. Còn HAGL là một tên tuổi lớn trong lịch sử 25 năm V.League 1 nhưng đang gặp khó khăn vì “chảy máu lực lượng”. Rất có thể, họ sẽ đều xem đối phương là 1 trong các đối tượng chính trong cuộc cạnh tranh trụ hạng, nên trận này đương nhiên sẽ rất quyết liệt trong tình thế 50-50.
Cả 3 trận còn lại đều sẽ diễn ra vào ngày CN (28/9).
Sân Lạch Tray sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu với cuộc đọ sức giữa Hải Phòng (7đ) với Ninh Bình FC (12đ) – đội tân binh đã toàn thắng cả 4 trận để dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời. Đội bóng đất Cảng đã đá 5 trận, trong đó thua 2 trận đều trên sân đối phương trước các ứng cử viên vô địch (TXNĐ và CAHN), toàn thắng 2 trận trên sân nhà (PVFCAND và SLNA) và mới nhất là trận hòa trên sân ĐATH. Có thể thấy, nếu chỉ nhìn vào các kết quả tại sân nhà Lạch Tray thì đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm vẫn xứng đáng được xem là 1 đối thủ xứng tầm của bất kỳ ứng cử viên hàng đầu nào tại giải đấu năm nay. Nói cách khác, Hải Phòng sẽ là “bài test” không dễ với NBFC, dẫu đội chủ nhà đang bị đánh giá thấp hơn cả về lực lượng lẫn phong độ so với nhà vô địch giải hạng Nhất mùa trước nhưng đang tràn đầy khát khao sẽ giành chức vô địch V.League 1 mùa này. Ở phần sân đối diện, với đội hình nhiều ngôi sao, NBFC đang thể hiện phong độ chói sáng với 4 trận toàn thắng, cùng với cách biệt 2 bàn trở lên (mới nhất là trận thắng 2-0 trước đội ĐKVĐ TXNĐ). Bởi vậy, chắc chắn đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Albadalejo sẽ tiếp tục hướng tới 1 trận thắng nữa tại sân đối phương bằng lối chơi thiên về tấn công, tương tự như họ từng làm được trên sân của HLHT và SHBĐN.
Tại sân Thiên Trường, cuộc đụng độ giữa TXNĐ (7đ) – CAHN (10đ), 2 nhà vô địch gần nhất của V.League 1 đương nhiên sẽ được xem là trận cầu tâm điểm của vòng này, là nơi họ sẽ tung ra tất cả những gì tinh túy nhất với mục tiêu có thể đạt kết quả tối ưu. Phong độ trong 5 trận đã qua cho thấy TXNĐ đang thêm một lần gặp vấn đề ở đoạn khởi đầu. Họ mới thắng 2 trận cùng trên sân nhà, thua 2 trận (1-2 trước SLNA và 0-2 trước NBFC) và hòa 1 trận cùng tại sân đối phương (CATPHCM) cho thấy đội bóng thành Nam đang bất ổn mỗi khi rời xa hậu cứ. Ngay cả 2 trận thắng trên sân nhà (trước Hải Phòng và PVFCAND) cũng khá vất vả. Việc mới đây, đội sử dụng tới 10 ngoại binh trong đội hình xuất phát ở cúp C2 châu Á cho thấy khó khăn khi phải “chia lửa” ra các mặt trận. Trong khi ấy, CAHN (hòa TCVT ở vòng 1 và toàn thắng 3 trận gần nhất) – đang được dẫn dắt bởi HLV Polking – lại cho thấy phong độ ổn định hơn, dù cũng đang phải thi đấu tại đấu trường CLB ở cấp châu lục. Trận “đại chiến” này hứa hẹn sẽ đầy kịch tính, hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao bậc nhất vòng 5!
Cuối cùng là trận đấu tại sân Hàng Đẫy giữa Thể Công (8đ) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7đ). Trong 4 trận đã qua, TCVT đã thể hiện phong độ khá tốt khi thắng 2 trận cùng trên sân nhà (trước CAHCM và BHCMC) và hòa 2 trận trong 2 trận “derby Hà thành” (với CAHN và HNFC). Phía HLHT cũng vậy, sau trận thua ở vòng đầu tiên đã bất bại ở cả 3 trận gần nhất (trong đó có 2 trận thắng) để đứng thứ 6 tạm thời. Dù thế, nếu phân tích kỹ hơn về lực lượng cũng như yếu tố sân nhà thì hoàn toàn có thể xếp TCVT vào “cửa trên”, trong đó HLHT sẽ đặt mục tiêu có điểm khi phải thi đấu tại sân đối phương.
Cả 7 trận đấu tại vòng 5 LPBank V.League 1-2025/26 đều sẽ được áp dụng công nghệ VAR để hỗ trợ công tác trọng tài.
![[HIGHLIGHTS] PVF – CAND VS THỂ CÔNG VIETTEL | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-25-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HOÀNG ANH GIA LAI VS ĐÔNG Á THANH HÓA | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-24-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] SÔNG LAM NGHỆ AN VS BECAMEX TP. HCM | NGẮT MẠCH KHÔNG THẮNG | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-23-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HẢI PHÒNG VS SHB ĐÀ NẴNG | DẤU ẤN NGOẠI BINH, TỶ SỐ ÁP ĐẢO | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-22-218x150.jpg)


































