Vòng 12 Toyota V.League:
Khó cho Đồng Tháp

Đã có một vài sự bổ sung như Sunday, Xuân Cường… nhưng trình độ chuyên môn không cao nên những tân binh này khó có thể “nâng chất” Đồng Tháp. Vì thế, không có nhiều hy vọng cho các học trò ông Trần Công Minh để kiếm điểm trước QNK.QN vượt trội hơn.

Cũng cần nói thêm rằng, đội bóng xứ Quảng đã thay đổi hoàn toàn ngoại binh trong thời kỳ chuyển nhượng vừa qua và HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra hài lòng với chất lượng của bộ đôi tân binh Diao và Claudeeir. Việc gặp phải đối thủ yếu như Đồng Tháp là cơ hội để họ chứng tỏ niềm tin của ông Phúc đặt đúng chỗ.

Trong số các đội khách của 4 cặp đấu còn lại này, chỉ có SHB Đà Nẵng được đánh giá ngang ngửa so với chủ nhà XSKT.CT.  SHB.ĐN sở hữu đội hình có chuyên môn cao lại gắn bó với nhau trong thời gian dài. Lực lượng của XSKT.CT cũng có chất lượng nhưng cái thiếu của đội bóng Tây đô là tính kết dính. Năm ngoái, SHB.ĐN từng hạ đo ván đội bóng Tây Đô tại Cần Thơ với 5 bàn không gỡ. Rất khó để thầy trò ông Lê Huỳnh Đức mơ lại chiến thắng hủy diệt ấy, nhưng nhiều khả năng, SHB.ĐN sẽ có điểm trong chuyến làm khách này. 

Tại Nha Trang, Sanna.KH sẽ tiếp SLNA. Tuy sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia nhưng phong độ của đội bóng xứ Nghệ không tốt. Vì thế, đây là cơ hội lớn để Sanna.KH giành trọn 3 điểm. Rõ ràng, nếu Uche chơi bùng nổ thì mục tiêu 3 điểm của đội chủ nhà là hoàn toàn khả thi.