Vòng 14 Toyota V.League 2015:
Những cầu trường rực lửa!

Cuối tuần này, các màn so tài rực lửa hứa hẹn sẽ mang đến cho NHM những bữa tiệc thịnh soạn. Ngoài trận đại chiến giữa ĐKVĐ B.BD và SLNA, trận “chung kết ngược” XSKT.CT - Đồng Nai cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

ĐẠI CHIẾN TẠI ĐẤT THỦ
B.BD sẽ được chơi trên sân nhà trước SLNA – đội thua họ trong cả 6 lần đọ sức gần nhất. Nếu tiếp tục thắng SLNA, B.BD nhiều khả năng sẽ nới rộng thêm khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi do ở vòng này, 3 đội đang xếp sau là FLC Thanh Hóa, Than.QN và Hải Phòng đều phải thi đấu trên sân khách trước những đối thủ “cứng”.

Nhưng mục tiêu mà B.BD đặt ra sẽ là “ác mộng” đối với SLNA. Bởi lúc này, SLNA đã trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng và rất cần được “giải khát” ngay lập tức để tránh bị rơi vào tình cảnh khó khăn trong giai đoạn sắp tới của mùa giải. Để trợ lực cho đội bóng xứ Nghệ, CĐV SLNA đã tuyên bố sẽ huy động tới gần… 1 vạn người đến đất Thủ vào chiều thứ Bảy tuần này. Chừng ấy đủ khiến SVĐ Bình Dương bị biến thành một phiên bản của “chảo lửa thành Vinh” và làm lợi thế sân nhà của ĐKVĐ B.BD bị hao hụt không ít.

Dù vậy, HLV Ngô Quang Trường và các học trò vẫn sẽ gặp phải thử thách khó khăn bởi những tổn thất về nhân sự. Việc 2 trụ cột hàng thủ là Đình Hoàng và Mạnh Hùng bị treo giò ở vòng này khiến SLNA phải đau đầu tìm phương án chống chọi với hàng tấn công “khủng” nhất lượt đi V-League 2015. B.BD là thử thách khó, nhưng SLNA sẽ làm tất cả để không khiến cả vạn CĐV của mình phải buồn. Chính vì thế, trận đấu tại đất Thủ sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi.

CĂNG THẲNG “CHUNG KẾT NGƯỢC”
Cuộc đua tránh xuống hạng cũng đang trong tình trạng nóng bỏng. Ở vòng này, 2 đội đang đứng “đội sổ” là Đồng Nai và XSKT.CT sẽ đọ sức trực tiếp. Trận đấu diễn ra tại Cần Thơ được dự đoán là sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến cục diện của cuộc đua “chạy trốn tử thần” ở những vòng đấu tới.

Nếu XSKT.CT giành chiến thắng, họ sẽ thoát khỏi vị trí cuối bảng và đẩy chính Đồng Nai xuống đứng ở vị trí này. Khi ấy, tình thế của HA.GL cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như ở vòng 14, đội bóng phố Núi không thể giải được cơn khát chiến thắng trong trận tiếp đón Hải Phòng – đội bóng đang đứng thứ 4 trên BXH.

Một đội bóng khác trong nhóm cuối bảng là Đồng Tháp cũng được chơi trên sân nhà ở vòng này để tiếp Than.QN. Dù vậy, trận đấu này là không hề dễ dàng với đại diện miền Tây khi đội khách đến từ đất Mỏ vốn được mệnh danh là Vua sân khách và hiện cũng đang trong tình trạng “khát điểm” để xua tan những áp lực xung quanh chiếc ghế của HLV Đinh Cao Nghĩa.

DANH SÁCH TREO GIÒ
Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng (SLNA), Trần Chí Công, Phan Văn Tài Em (ĐT.LA), Hoàng Văn Khánh (XSKT.CT), Hồ Ngọc Luận (Đồng Nai), Nguyễn Văn Việt (Than.QN), Hoàng Đình Tùng, Trần Tấn Đạt, Lê Đức Tuấn (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Nam (Hải Phòng)

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
9 bàn: Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Uche (Sanna.KH).
8 bàn: Abass (B.BD), Samson (HN.T&T), Patiyo (QNK.QN) Văn Thắng (XSKT.CT).
7 bàn: Samson Kpenosen (Đồng Tháp).