Vòng 6 hạng Nhất QG – Kienlongbank 2015:
Tâm điểm ở Hàng Đẫy

Giải hạng Nhất QG đang chứng kiến những cuộc đua căng thẳng, nhất là việc giành tấm vé lên chơi V.League 2016. Cuối tuần này, lượt trận thứ 6 sẽ diễn ra với những cặp đấu hứa hẹn rất kịch tính.

Đặc biệt, cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP.HCM được xem là khó lường và chứa đựng sự gay cấn cao. Sở dĩ lại nói như vậy là bởi so với các đội bóng khác thì chất lượng cầu thủ của hai đội bóng nói trên có sự vượt trội và cả hai đang ấp ủ tham vọng lên hạng. Sau trận đấu gặp Công An Nhân Dân ở vòng 5, đội TP.HCM đã quyết định đóng quân ở lại Hà Nội và chuẩn bị cực kỳ kỹ càng cho trận đấu với chủ nhà. HLV Phùng Thanh Phương nói rằng TP.HCM đang có nhiều cơ hội để thăng hạng và mỗi trận đấu với họ sẽ có ý nghĩa lớn bởi chỉ cần sảy chân 1 trận thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tham vọng góp mặt ở V.League 2016.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không phải là đội bóng non cơ so với TP.HCM.

Vừa qua, họ đã quyết định lấy thủ môn chính của U23 Việt Nam là Phí Minh Long từ đội HN.T&T về để củng cố hàng thủ.

Lúc này, Hà Nội chỉ kém TP.HCM 2 điểm (8 so với 10 điểm), chính vì thế họ rất quyết tâm sẽ giành chiến thắng qua đó vượt mặt đối thủ trên BXH.