
Sau vòng 19, Phù Đổng Ninh Bình đã Vô địch sớm và giành suất thăng hạng trực tiếp lên V.League 1 trước tới 3 vòng đấu (hơn Trường Tươi Bình Phước tới 8 đỉểm trong khi đội này chỉ còn 2 trận). Vị trí đá play-off (Á quân) tuy vẫn còn cơ hội cho PVFCAND, nhưng rất mong manh. Trong khi đó, cuộc chiến nơi cuối bảng vẫn đang diễn ra khá căng thẳng.
Không có gì để nghi ngờ khi sân Huế sẽ thu hút sự chú ý nhiều nhất trong số 4 trận cùng diễn ra vào ngày T2 (26/5).
Tạm xếp cuối bảng với 2 điểm ít hơn so với Long An, trong khi đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận (18 so với 17), nên có thể khẳng định đây là cơ hội cuối cùng dành cho Huế để vớt vát lại hy vọng trong bối cảnh quá đỗi bất lợi. Nếu thắng, Huế sẽ có 15 điểm, vượt lên chính Long An, nhưng chỉ còn 1 trận, trong khi đại biểu ĐBSCL vẫn còn 2 trận nữa. Ngược lại, nếu Long An thắng thì cửa trụ hạng với Huế cũng rất có thể sẽ bị bít lại sớm (vì tất cả các đối thủ phía trên đều không chỉ hơn tối thiểu 3 điểm mà còn thi đấu ít hơn 1 trận). Cũng chính bởi tính chất vô cùng quan trọng như vậy, nên không chỉ Huế buộc phải đá như thể đây là trận cuối cùng mà chính Long An cũng sẽ dốc toàn lực để ít nhất có kết quả hoà, qua đó duy trì lợi thế hơn 2 điểm (kèm theo việc đá ít hơn 1 trận). Cố gắng của 2 đội đều đã phần nào thể hiện trong các trận hoà ở vòng vừa qua (Huế hoà BRVT còn Long An chia điểm với KKH). Việc từng giành 3 điểm ngay tại Long An ở lượt đi cũng có thể xem là một sự động viên tinh thần cần thiết cho các cầu thủ chủ nhà trong trận đấu không khoan nhượng và được dự đoán là cân bằng này.
Tại sân Bình Phước, rất có thể cả 2 đội Đồng Nai (18đ) và Phù Đổng Ninh Bình (49đ) sẽ ra sân với tâm lý thoải mái. Mới cách nay chưa lâu, 2 đội còn ở nghịch cảnh khi Đồng Nai xếp cuối bảng trong khi PĐNB đều đặn tiến bước tới ngôi vô địch. Nhưng cú bứt phá ở những vòng vừa qua đã giúp đại biểu miền Đông Nam Bộ vươn lên mạnh mẽ, để không chỉ thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà còn góp mặt trong tốp 5 tạm thời. Phía PĐNB thì khỏi nói, vì thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng giờ đây đã bắt đầu nghĩ về mùa giải mới 2025/26, nơi họ sẽ lần đầu được góp mặt tại V.League 1 – sân chơi nhiều thử thách hơn rất nhiều. Trong tình hình ấy, dù vẫn bị đánh giá thấp hơn, nhưng Đồng Nai hoàn toàn có thể nghĩ tới kết quả có điểm trước 1 đối thủ mạnh nhưng không còn quá nhiều động lực (lượt đi tại sân Ninh Bình, họ cũng chỉ thua 0-1 mà thôi).
Đồng Tháp (16đ) tuy trên lý thuyết cũng vẫn chưa an toàn, nhưng việc Huế và Long An phải níu nhau ở cuối bảng đã mở ra cơ hội cho đội bóng của HLV Phan Thanh Bình khả năng trụ hạng sớm ngay sau vòng này, bất kể kết quả của trận đấu với PVFCAND ra sao (trường hợp Huế để thua Long An). Nhưng ngay cả có lợi thế như vậy, thì đội chủ nhà vẫn sẽ phải cố gắng để tích luỹ thêm điểm số chứ không thể chủ quan. Ở phần sân đối diện, PVFCAND cũng chưa hết hẳn hy vọng cạnh tranh suất đá play-off với Trường Tươi Bình Phước, nhưng việc đang ít hơn tới 7 điểm là khoảng cách lớn rất khó san bằng sau 3 trận đấu, dù đang họ chơi ít hơn TTBP 1 trận. Ở trận lượt đi tại Hưng Yên, PVFCAND chỉ thắng sát nút 1-0, cho thấy khoảng cách trình độ của 2 đội không quá lớn. Vì vậy, đội chủ nhà có thể tự tin và quyết tâm hướng tới 1 trận hoà trước đối thủ dù bị đánh giá thấp hơn đôi chút.
Trên lý thuyết, trận Khatoco Khánh Hoà – Bà Rịa Vũng Tàu (cùng 18 điểm) tại sân 19/8 thì ít mang tính chất ganh đua hơn, dù 2 đội đang xếp sát nhau trên bảng xếp hạng (hạng 6 và 7). Mục tiêu thiết thực của cả 2 lúc này có lẽ chỉ là 1 vị trí ở tốp 5, hay chính xác hơn là lọt vào nửa trên của bảng xếp hạng. Đây là điều không phải quá khó khăn vì đội đang xếp thứ 5 hiện tại là Đồng Nai cũng chỉ bằng điểm và xếp trên KKH và BRVT bởi chỉ số phụ mà thôi. Trận này vì vậy vẫn sẽ hay nếu cả 2 cùng hướng tới mục đích ấy, hoặc chí ít là “đạt thứ hạng cao nhất có thể”.
Trận đấu muộn nhất vòng 20 sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất vào ngày T3 (27/5) giữa Trẻ TPHCM (19đ) và Hoà Bình (15đ). Đội chủ nhà – tân binh của mùa này – đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng sớm ngay sau vòng đấu trước khi có khoảng cách tới 8 điểm nhiều hơn so với đội xếp cuối bảng (trong khi Huế chỉ còn đúng 2 trận). Bởi lý do ấy, họ sẽ có tâm lý thoải mái hơn nhiều so với Hoà Bình – đội trên lý thuyết vẫn chưa an toàn. Hai đội từng hoà 0-0 trong trận lượt đi, nên cũng dễ hiểu nếu trận lượt về sẽ có kết quả tương tự khi thực lực đôi bên được đánh giá là tương đối cân bằng.
![[HIGHLIGHTS] PVF – CAND VS THỂ CÔNG VIETTEL | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-25-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HOÀNG ANH GIA LAI VS ĐÔNG Á THANH HÓA | VỠ ÒA PHÚT CUỐI TRẬN | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-24-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] SÔNG LAM NGHỆ AN VS BECAMEX TP. HCM | NGẮT MẠCH KHÔNG THẮNG | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-23-218x150.jpg)
![[HIGHLIGHTS] HẢI PHÒNG VS SHB ĐÀ NẴNG | DẤU ẤN NGOẠI BINH, TỶ SỐ ÁP ĐẢO | LPBANK V.LEAGUE 2025/26](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/11/maxresdefault-22-218x150.jpg)


































