Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs Than Quảng Ninh, 17h30 ngày 7/1:
Niềm vui theo chân khách

Ngay ở vòng mở màn, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC đã phải gặp “khắc tinh” Than.QN - đội đang giữ Cúp QG và cũng vừa đánh bại CLB thủ đô ở trận Siêu Cúp QG hồi tháng 12. Vì thế, ở trận đại chiến này, như 3 lần gặp gỡ trước tại Hàng Đẫy, niềm vui nhiều khả năng sẽ lại thuộc về đội khách.

Trong 3 lần so tài, đọ trí gần nhất trên sân Hàng Đẫy, Than.QN thắng cả 3 trước Hà Nội FC trong một thế trận rất cởi mở và đầy cống hiến. Trận lượt đi mùa trước, đội bóng vùng Mỏ giành chiến thắng 1-0 với pha đánh đầu căng như kẻ chỉ của Dyachenko sau pha vẩy bóng điệu nghệ của Hải Huy. Trận chung kết Cúp QG sau đó, Than.QN cũng giành chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy để đoạt cúp sau 2 lượt đi về với tổng tỷ số 6-5. Mới nhất, ở trận tranh Siêu Cúp QG, cũng trên sân của Hà Nội FC, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại đánh bại đối thủ ở loạt luân lưu cân não sau khi cầm hòa 3-3 trong 2 hiệp chính.

Trận khai mạc Toyota V.League 2017, Hà Nội FC thậm chí còn chịu tổn thất rất lớn, thậm chí lớn chưa từng có trong số những lần gặp Than.QN. Cụ thể, Văn Quyết chấn thương, nghỉ dài hạn. Moses về nước phục vụ ĐT Uganda dự giải vô địch châu Phi; Thành Lương nhận thẻ đỏ ở trận cuối mùa trước và vắng mặt; Hậu vệ Ngọc Đức bị đau, cơ hội ra sân còn bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, việc HLV Văn Sỹ Sơn, trợ lý ăn ý của “thuyền trưởng” Chu Đình Nghiêm, bị tước quyền chỉ đạo cũng là một mất mát không nhỏ với đội chủ nhà.

Khẳng định vị thế ứng viên vô địch
Hà Nội FC và Than.QN đương nhiên là 2 trong số 4 ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch mùa này. Cuộc chạm trán trực tiếp giữa họ phần nào sẽ khẳng định được vị thế của đội chiến thắng đồng thời khởi đầu tốt đẹp cho cuộc chinh phục năm nay. Trong cuộc chiến này, sân nhà là lợi thế duy nhất của Hà Nội FC bởi họ mất tới 3 cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công gồm tiền vệ Moses, Văn Quyết và kỷ lục gia với 4 lần giành Quả bóng vàng Thành Lương. Samson đã tập trở lại và có thể đá chính trận này nhưng thể lực không đảm bảo, thậm chí là yếu. Các cầu thủ trẻ như Văn Kiên, Văn Dũng, Quang Hải, Thái Quý và thương binh mới bình phục trở lại Duy Mạnh sẽ phải gánh vác trọng trách.

Than.QN cũng mất cầu thủ quan trọng, trong đó, Patiyo bị chấn thương, không tập luyện trong những ngày qua, Kizito về thi đấu ở giải vô địch châu Phi. Còn lại, HLV Phan Thanh Hùng có đầy đủ những anh tài như Hải Huy, Minh Tuấn, Xuân Tú, Xuân Hùng, Thanh Hiền. Trong trận đấu hôm nay, hàng tiền vệ sẽ quyết định thắng bại và xét trên khía cạnh này, Than.QN đang nắm lợi thế.

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận rằng, ông rất hợp với mảnh đất Hà Nội – nơi đã giúp ông giành 2 chức địch V.League, 4 ngôi á quân, 1 Siêu Cúp QG HN.T&T (tiền thân của Hà Nội FC). Ngay cả khi về Than.QN, mảnh đất Thủ đô vẫn mang thành công cho ông, với chiếc Cúp QG còn thiếu và thêm 1 Siêu Cúp QG. Một chiến thắng nữa ngay tại sân Hàng Đẫy hôm nay là kết quả trong tầm tay của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.