SLNA linh hoạt với thị trường chuyển nhượng

Cứ mỗi mùa giải kết thúc là một lần SLNA đối diện với việc, một loạt cầu thủ tìm bến đỗ mới. Đây là điều tất yếu khi mà chất lượng của cầu thủ lò SLNA khá tốt nên được nhiều đội bóng săn đón.

Hơn thế nữa, trong bóng đá chuyên nghiệp, sau khi hoàn thành cam kết trong bản hợp đồng đào tạo với CLB, các cầu thủ SLNA thường có xu hướng sống vì mình. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đời cầu thủ quá ngắn mà những lời mời từ các đại gia lại quá ấn tượng.

Kết thúc mùa giải vừa qua, những Đình Đồng, Quang Tình, Hoàng Thịnh và thậm chí cả hai cầu thủ dạn dày kinh nghiệm là Đức Cường, Minh Đức đều hết hạn hợp đồng. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, SLNA mới chỉ có được cam kết ở lại phục vụ của hai cựu binh là Minh Đức và Đức Cường.

Cầu thủ thì luôn muốn có được chế độ đãi ngộ thỏa đáng, mà SLNA lại có quá nhiều việc phải lo! Thế nên, dù rất muốn giữ chân các ngôi sao, đội vẫn phải cân bằng cán cân tài chính. Trong triều đại của Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh, SLNA luôn thực hiện chính sách chuyển nhượng linh hoạt. Có nghĩa là, họ sẵn sàng bỏ tiền giữ chân các cầu thủ trụ cột nhưng muốn ở họ sự cảm thông, chia sẻ với đội bóng. Nếu cầu thủ đặt quá nặng về chuyện tài chính, SLNA sẽ tính đến phương án hai, đó là đôn các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo lên.

Được biết, lãnh đạo đội bóng đang ưu tiên giữ chân tiền vệ Quang Tình. Một mức giá được cho là rất thiện chí đã được SLNA đưa ra. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn điều khoản cần phải thương thảo, đó là thời hạn của bản hợp đồng.