Trước vòng 15 Giải HNQG – Bia Sao Vàng 2023:
Bứt tốc!

Cả 2 ứng viên vô địch hàng đầu là Quảng Nam và PVF-CAND cùng thắng ở vòng 14 khiến cuộc đua còn tiếp tục gay cấn. Long An cũng vẫn bị 2 tân binh là Hoà Bình và Bình Thuận bám sát phía sau trong cuộc đua giành HCĐ. Trong khi ấy, ở cuối bảng, nguy cơ còn nguyên với không chỉ Bình Phước mà cả Bà Rịa Vũng Tàu…

2 trận đầu tiên cùng diễn ra vào ngày T2 (7/8).

Long An (21đ) – Bình Thuận (20đ) là trận đấu ở khu vực đua tranh tấm HCĐ nên có thể vẫn sẽ tương đối quyết liệt. Ở vòng đấu trước, trên sân khách, Long An chia điểm cùng 1 tân binh khác của giải là Hoà Bình với mục đích níu chân đối thủ vẫn ở phía sau mình. Tới trận này, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức có thể sẽ là giành trọn 3 điểm trước Bình Thuận gần như loại bớt “đối thủ trực tiếp” này trong cuộc đua “tay 3” (khi ấy, khoảng cách điểm số của 2 đội sẽ gia tăng lên 4 điểm). Từng thắng 4-2 ngay trên sân đối phương, nên khi có thêm lợi thế sân nhà,  đại biểu Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ hạ quyết tâm chiến thắng để thực hiện màn bứt tốc. Ngược lại, phía Bình Thuận ở thế bất lợi hơn cũng sẽ cố gắng để có điểm nhằm tiếp tục duy trì thế bám đuổi ở các vòng đấu còn lại…

Tại sân Quảng Nam, đội đầu bảng Quảng Nam (28đ) cũng sẽ hướng tới 1 trận thắng khi tiếp đón Phù Đổng (19đ). Trong bối cảnh đối thủ của họ – PVFCAND – dường như đã tìm lại phong độ cũng như quyết tâm để vẫn đeo bám phía sau thì mỗi trận đấu còn lại đều sẽ vừa là thử thách, vừa là cơ hội để thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn phải dốc sức. Hai đội từng hoà nhau 0-0 tại sân Ninh Bình tại vòng 3, thời điểm mà lối chơi của Quảng Nam chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng sau gần 4 tháng, sẽ có ít ai nghi ngờ vào một chiến thắng của đội bóng xứ Quảng nếu họ tiếp tục cho thấy quyết tâm chạy đua thăng hạng!

Cả 3 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày T3 (8/8).

Trên lý thuyết, cả Phú Thọ (15đ) và Huế (16đ) đều chưa ở vị trí thật sự an toàn (lần lượt hơn đội cuối bảng Bình Phước từ 5-6 điểm), nên họ cùng cần thêm 1 trận thắng để đảm bảo hơn cho mục tiêu trụ hạng. Chiến thắng 2-0 trước Bình Phước ở vòng đấu trước đã tạo cho Huế điều kiện rất thuận lợi so với các đối thủ phía sau trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng cố Đô chỉ cần hoà ở trận này là đủ duy trì vị trí tốt trước 3 vòng đấu còn lại. Bởi vậy, vấn đề nằm ở cách tiếp cận trận đấu của đôi bên: Sẽ chú trọng tính an toàn hay quyết tâm giành 3 điểm (nhất là Phú Thọ).

Trận Bình Phước (10đ) – Hoà Bình (20đ) chắc chắn sẽ thú vị. Đội chủ nhà buộc phải có điểm (nếu không nói là hướng tới 3 điểm), trong khi đội khách cũng cần có thêm điểm để hướng tới mục tiêu cao hơn vị trí thứ 5 hiện tại. Điều quan trọng ở chỗ, đội tân binh Hoà Bình có thể thi đấu với trạng thái tâm lý thoải mái hơn hẳn so với đối thủ. Đôi bên từng chia điểm ở vòng 3, nhưng đấy là khi Hoà Bình vừa thua trắng 2 trận đầu. Còn bây giờ, tình thế đã trái ngược. Kể từ trận hoà 1-1 ấy, Hoà Bình đã có thêm chuỗi 11 trận không thua, trở thành đội có phong độ ổn định bậc nhất của giải trong khoảng thời gian trên. Bởi những yếu tố ấy, dù phải đá trên sân đối phương, “Niềm tự hào Tây Bắc” vẫn có thể được đánh giá cao hơn trong trận đấu này…

Cuối cùng là cặp đấu “nghịch cảnh” giữa Bà Rịa Vũng Tàu (12đ) – đội đang xếp thứ 2 từ dưới đếm lên với PVF-CAND (25đ) – đội đứng thứ 2 từ trên xuống. Với tình cảnh hiện tại, nếu BRVT thắng thì sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé trụ hạng, nhưng sẽ đồng nghĩa với PVF-CAND vào thế cực khó trong cuộc đua thăng hạng với Quảng Nam. Ngược lại, nếu niềm vui thuộc về đội khách thì BRVT sẽ tiếp tục phải đối mặt với mối lo rớt hạng (nhất là khi nếu Bình Phước có điểm ở trận này). Chuỗi trận thua của BRVT vừa tạm dừng lại với kết quả hoà ở vòng trước (gặp Phù Đổng) cũng trên sân nhà. Nhưng như đã đề cập, đối thủ ở vòng này khó khăn hơn rất nhiều, nên sẽ rất khó cho đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương.