UEFA phối hợp LĐBĐVN phát triển các giải bóng đá chuyên nghiệp

Để nâng cao năng lực tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và chất lượng quản lý các CLB tham gia V.League, LĐBĐ châu Âu (UEFA) phối hợp cùng LĐBĐ Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển các giải bóng đá chuyên nghiệp từ 8-11/6 tại Hà Nội. 

Đến dự buổi khai mạc hội thảo phát triển có các ông bà:  Nguyễn Danh Hoàng Việt – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; Eva Pasquier – Giám đốc đối ngoại UEFA; hai chuyên gia tư vấn của UEFA gồm Larman Stuart Robert và Wilson Norman James; Nguyễn; Nguyễn Tân Anh – Uỷ viên BCH VFF; Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký VFF; Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật VFF; Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF; đại diện Hội đồng quản trị VPF; đại diện 14 CLB V.League. Về phía Tạp chí Bóng đá, Tổng biên tập Nguyễn Tùng Điển đến dự. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng thư ký VFF – Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: ” Với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu của UEFA trong lĩnh vực chuyên môn, thương mại và bóng đá, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quan đến Phát triển Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đồng thời thảo luận để tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức của Giải đấu.

Đây là hội thảo đầu tiên và hết sức đặc biệt do Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Tại Hội thảo, các chủ đề, kinh nghiệm quốc tế liên quan đến Giải bóng đá chuyên nghiệp và tổ chức quản lý Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp sẽ được trình bày, thảo luận từ đó thống nhất xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các câu lạc bộ Ngoại hạng của  Việt Nam và Bóng đá Việt Nam nói chung.

Thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của UEFA đối với Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm vừa qua và mong muốn tiếp tục được sự ủng hộ của UEFA để tiếp tục thực hiện những Dự án hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới”. 

Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 8/6 đến 11/6 với 8 chủ đề liên quan đến công tác quản lý, tổ chức, điều hành và phát triển các giải bóng đá chuyên nghiệp. Trong ngày làm việc đầu tiên ngày hôm nay, Hội thảo sẽ tập trung vào nội dung chính gồm: các mô hình CLB bóng đá chuyên nghiệp, quản lý và phát triển kỹ thuật cho các CLB.