Trước vòng 11 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:
Gay cấn cuộc đua vào Top 2

Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục “1 mình 1 ngựa” ở ngôi đầu (hơn đội nhì bảng tới 7 điểm), đồng nghĩa với việc trong bối cảnh hiện tại, chỉ có cuộc đua vào vị trí thứ 2 (đá play-off giành suất V.League 1) là thật sự nóng mà thôi...

2 trận đấu sớm của vòng 11 sẽ diễn ra vào ngày T6 (1/3).

Tại sân Phú Thọ, đội chủ nhà (mới có vỏn vẹn 1 điểm) gặp đội đang xếp ngay phía trên là Hoà Bình (9đ) với mục tiêu đương nhiên là một chiến thắng (hoà thì giữ nguyên khoảng cách 8 điểm ít hơn). Nhưng không chỉ kém hơn về thực lực, phong độ thua sút cũng như sự bất ổn ở vị trí HLV trưởng khiến Phú Thọ – dù có lợi thế sân nhà – vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Việc HLV Xuân Mạnh gặp lại đội bóng cũ cũng không có nhiều ý nghĩa, vì “có bột mới gột nên hồ”…

Tại sân Hoà Xuân, SHB.ĐN (23đ) đang cho thấy phong độ cực kỳ ổn định với trận thắng thứ 5 liên tiếp ở vòng đấu trước. Việc trở về thi đấu tại sân nhà, nơi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chưa để mất bất cứ điểm nào càng khiến họ thêm tự tin vào mục tiêu giành trọn 3 điểm khi gặp Phù Đổng Ninh Bình (13đ). Ở phía bên kia, việc mới chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng (thắng sát nút 2-1 trước Phú Thọ) cũng là tín hiệu vui với đội khách, nhưng việc phải có điểm tại sân của SHB.ĐN lại là mục tiêu quá khó khăn, buộc thầy trò HLV Văn Đàn sẽ phải dốc hết sức lực, nếu không muốn ra về tay trắng.

3 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày T7 (2/3).

Tân binh Đồng Nai (11đ) dù có lợi thế sân nhà, nhưng đối thủ là đội tạm xếp thứ 2 là Huế (16đ), nên đây sẽ là cặp đầu khá khó đoán định kết quả. Phong độ khá tốt ở các vòng gần đây (ngay cả khi để thua sát nút 0-1 trước SHB.ĐN tại sân đối phương) cho thấy thầy trò HLV Bùi Hữu Thái Sơn hoàn toàn có thể tự tin hướng tới kết quả tốt ở trận đấu này.

Trận “derby miền Tây” Long An – Đồng Tháp (cùng 11đ) cũng là một cặp đấu khá ngang ngửa nếu xét về phong độ ở những vòng đã qua. Dù có lợi thế sân nhà trên lý thuyết, nhưng tại Long An mới chỉ thắng 1 trong số 4 trận làm chủ nhà (thua 1, hoà 2, thắng 1). Dù vậy, ở phía bên kia, cũng không có phong độ cao khi đá tại sân đối phương (thua 3, thắng 1). Với những yếu tố ấy, đây có thể xem là cặp đầu “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Cuối cùng là trận đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt tại sân PVF, nơi đội chủ nhà PVF.CAND đối đầu BR.VT (cùng 15 điểm) trong nhóm cạnh tranh trực tiếp tới vị trí Nhì bảng. Như phân tích về diễn tiến giải đấu, khu vực tranh chấp suất đá play-off dao động từ vị trí thứ 2 tạm thời Huế (16đ) tới không chỉ PVF.CAND và BR.VT (cùng 15đ) mà cả Phù Đổng Ninh Bình (13đ) cũng như Trường Tươi Bình Phước (12đ) cũng hoàn toàn  có thể tham gia vào cuộc đua đường trường. Hai trận hoà liên tiếp trên sân của PĐ.Ninh Bình và Đồng Tháp khiến PVF.CAND – đội đương kim Á quân tạm thời vẫn ở thế khó. BR.VT tuy xuất phát muộn, nhưng đang có phong độ khá tốt (thắng 3 trong 4 trận gần nhất) gần đây, hoàn toàn đủ sức gây khó khăn cho đối thủ trong cuộc đọ sức cân tài cân sức này.