Trước vòng 6 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:
Cuộc đua bắt đầu nóng lên

Việc SHB Đà Nẵng - ứng cử viên số 1 của mùa này – tạm nghỉ ở vòng 6 sẽ giúp Bà Rịa Vũng Tàu có cơ hội vượt lên (nếu thắng) trong khi các đội bóng đang đeo bám khác ở phía sau cũng có thể thu hẹp bớt khoảng cách. Cuộc đua ở nhóm đầu vì thế sẽ càng trở nên nóng hơn…

2 trận đấu sớm sẽ diễn ra vào ngày T7 (9/12).

Tại sân Việt Trì, do đang nằm cuối bảng, nên đội chủ nhà Phú Thọ (1đ) đương nhiên phải hướng tới mục tiêu chiến thắng, dù đối thủ PVF-CAND (4đ) được đánh giá cao hơn. Dù vậy, trận thua 0-4 mới đây trước SHB Đà Nẵng cho thấy đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là khi so sánh về mọi mặt thì họ đều ở “cửa dưới” so với một PVF-CAND tuy chưa đạt phong độ cao như nhiều người chờ đợi, nhưng vốn có thực lực được xếp vào nhóm cạnh tranh suất thăng hạng.

Trong khi ấy, một “ứng viên rớt hạng” khác – tân binh Đồng Tháp (3đ) cũng ở hoàn cảnh tương tự khi tiếp đón Phù Đổng Ninh Bình (7đ). Tuy không được đánh giá bằng đối thủ, nhưng đại biểu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có thể sẽ trông cậy vào lợi thế sân nhà Đồng Tháp, nơi từng giành chiến thắng trước Hoà Bình ở vòng 4. Ở phía bên kia, có cảm giác Phù Đổng Ninh Bình vẫn chưa có được sự ổn định cao nhất khi vừa để thua Hoà Bình ngay trên sân nhà. Một trận đấu không dễ đoán định kết quả, dù nhiều người có lẽ sẽ nghiêng đôi chút về phía đội khách…

3 trận còn lại đều diễn ra vào ngày CN (10/12).

Tại sân Tự Do, cuộc đối đầu giữa Huế (7đ) – Bà Rịa Vũng Tàu (9đ) , 2 đội cùng mới thi đấu 4 trận nhưng đều đang góp mặt trong tốp 4, có thể xem như 1 trận cầu tâm điểm của vòng này. Nếu thắng, Huế sẽ chỉ còn kém SHBĐN vỏn vẹn 4 điểm, nhưng BRVT thậm chí sẽ còn vươn lên dẫn đầu bảng nếu làm được điều tương tự. Trong khi Huế vẫn là 1 đội bóng khó lường (có thể chơi hay trước các đội mạnh rồi lại đá không đúng phong độ khi gặp đội yếu hơn) như các năm trước khi BRVT đang có nhiều tín hiệu tích cực so với mùa trước, nhất là khi họ vừa liên tiếp giành trọn 3 điểm trước 2 đội tân binh để vươn lên vị trí nhì bảng (chỉ còn kém SHBĐN 2 điểm khi đang đá ít hơn 1 trận). Bởi vậy, nếu cả 2 cùng thể hiện được phong độ tốt thì đây sẽ là trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” hứa hẹn nhiều kịch tích.

Hoà Bình (5đ) – 1 “hiện tượng” của mùa trước – tiếp đón tân binh Đồng Nai (7đ) với mục tiêu không gì khác hơn 3 điểm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ở các trận đầu dưới sự dẫn dắt của tân “thuyền trưởng” Phạm Thành Lương, nhưng đội bóng mang danh “niềm tự hào Tây Bắc” đã kịp có chiến thắng đầu tiên ở vòng 5 ngay trên sân của PĐ.NB để tìm lại niềm tin và cảm hứng. Ở phần sân đối diện, Đồng Nai cũng vừa bất ngờ “thay tướng” (HLV Bùi Hữu Thái Sơn thay HLV Nguyễn Văn Dũng) cũng sẽ đặt mục tiêu có điểm ở trận đấu này để gia tăng hy vọng cho mục tiêu trụ hạng.

Tại sân Bình Phước, Trường Tươi Bình Phước (6đ) gặp Long An (7đ) cũng là trận đấu được đánh giá là khá ngang ngửa. Sau 4 trận mở màn khá tốt (thắng 1, hoà 3), Trường Tươi Bình Phước vừa có thất bại đầu tiên trong trận “derby miền Đông Nam Bộ” trước tân binh Đồng Nai. Tất nhiên là tân HLV trưởng Nguyễn Anh Đức cùng các học trò muốn khẳng định đấy có thể chỉ là 1 tai nạn nếu có được kết quả tốt khi tiếp đón Long An – đội bóng mà HLV Anh Đức từng dẫn dắt và xếp thứ 3 mùa trước và vẫn đang có phong độ khá ổn định từ đầu giải. Liệu việc gặp lại “đội bóng cũ” có phải 1 lợi thế với cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam trong cương vị HLV hay không? Hãy cùng chờ xem…