Kết thúc vòng 7 giải HNQG – An Cường 2018:
Đồng Tháp mất ngôi á quân

Sau vòng 7, CLB Viettel tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng trước đối thủ khó chịu CLB Bóng đá Huế. Hai đội bóng miền Tây là Đồng Tháp, Long An đang bám đuổi vất vả. Ở nhóm cuối, CLB Bình Định TMS đã thoát khỏi vị trí cuối bảng…

CLB Viettel đang tăng tốc và hiện đã bỏ xa đội xếp thứ nhì 5 điểm. Các cầu thủ hậu duệ của Thể Công thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối với 7 trận bất bại (5 trận thắng), ghi 14 bàn và mới chỉ lọt lưới 3 bàn. Tưởng chừng như CLB Bóng đá Huế có thể cản bước được Viettel nhưng kết quả đội chủ nhà buộc phải chấp nhận thua 1-3. Tiếp tục thể hiện phong độ như hiện nay, CLB Viettel có thể sớm sỡ hữu tấm vé lên hạng thẳng. Các đội còn lại, như CLB Bóng đá Huế, tranh suất play-off còn lại.

Hai đại diện miền Tây sông nước được hi vọng sẽ bám đuổi CLB Viettel là CLB Đồng Tháp và Long An lại thất bại ở vòng đấu này. CLB Đồng Tháp chấp nhận thất bại 2-0 trên sân nhà của đội bóng Hà Nội B. Nhận trận thua, thầy trò HLV Công Minh nhìn chính đối thủ của mình bước lên vị trí thứ 2 trên BXH, khoảng cách với Viettel thêm rộng mênh mông, viễn cảnh trở lại V.League lại xa vợi.

CLB Long An nhận trận thua đậm 0-4 tại Bình Định trước đội bóng đang xếp cuối BXH tạm thời. Trận thắng giúp Bình Định TMS lên vị trí thứ 8, “trao” lại vị trí cuối bảng cho CLB Công An Nhân Dân – đội mới hòa 1-1 với XM Fico Tây Ninh. CLB Long An và Đồng Tháp “dồn toa”, xếp vị trí thứ 3 và 4 trên BXH. Trận đấu còn lại, CLB Đắk Lắk  có trận thắng đậm 5-0 trước đội khách Bình Phước.

Sự mạnh mẽ của CLB Viettel khiến cuộc đua có thể chỉ còn nóng ở vị trí thứ 2 trên BXH, nơi có hàng loạt cái tên ngang điểm nhau sẵn sàng “đánh chiếm” là Hà Nội B, Đồng Tháp, Long An, CLB Bóng đá Huế… Phong độ chập chờn của các đối thủ còn lại có thể là thời cơ cho Hà Nội B vươn lên. Một cuộc đua hứa hẹn quyết liệt khác diễn ra ở nhóm cuối khi khoảng cách giữa đội cuối bảng Công An Nhân Dân với đội xếp thứ 6 như CLB Đắk Lắk chỉ là một trận thắng.