Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng:
“Sự việc ở sân Cần Thơ là bài học kinh nghiệm của công tác tổ chức”

Có mặt chứng kiến khán giả Hải Phòng cổ vũ tưng bừng trên sân Cần Thơ chiều 2/7 mặc dù có án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến các sân đối phương, ông Cao Văn Chóng – Tổng giám đốc VPF, đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc.

Sau vụ CĐV Hải Phòng làm loạn trên sân Mỹ Đình vòng 14, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng đến các sân khách cổ vũ cho đội nhà của họ. Vậy nhưng ở trận XSKT Cần Thơ – Hải Phòng ở vòng 16 trên sân Cần Thơ, các CĐV đất Cảng vẫn xuất hiện ngập tràn trên khán đài, bất chấp lệnh cấm và khiến trận đấu diễn ra chậm hơn 25 phút.

Về việc này, ông Cao Văn Chóng bày tỏ: “Việc để trận đấu XSKT Cần Thơ – Hải Phòng bị hoãn đến hơn 25 phút, chắc chắn không thể nói BTC sân Cần Thơ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đấy là chưa kể trước trận đấu BTC giải đã gửi thông báo hướng dẫn, cũng như giám sát trận đấu đã phổ biến rất kỹ. Tuy nhiên, BTC địa phương có vẻ chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nên sự phối hợp và điều phối vụ việc của BTC địa phương chưa khoa học và thiếu chuẩn. Đầu tiên là cách bố trí chỗ ngồi cho khán giả hoàn toàn sai khi xếp cho họ ngồi khán đài A2, ngay sau khu vực kỹ thuật của đội chủ nhà XSKT Cần Thơ. Kế đến bộ phận soát vé và kiểm tra an ninh đã không làm việc chặt chẽ khi vẫn để CĐV Hải Phòng ngồi theo số đông và mang theo các vật dụng cổ động như cờ và băng rôn, thậm chí là mặc cả trang phục có logo CLB Hải Phòng xuất hiện trên khán đài”.

Sau đó, giám sát Trần Ngọc Thái Tuấn quyết định hoãn trận đấu cho đến khi BTC sân có thể giải quyết được vụ việc trên khán đài. “Thực tế, anh Thái Tuấn đã làm việc vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng nhằm có giải pháp dung hoà nhất, như điều đình với những người đứng đầu nhóm CĐV Hải Phòng, chấp nhận cho họ ngồi lại khán đài A2, nhưng phải chịu sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. May mắn sau đó mọi việc đã diễn ra êm thấm và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra”, ông Chóng chia sẻ.

Tổng giám đốc của VPF cũng cho biết: “Sau trận đấu, tôi đã có ngồi rút kinh nghiệm với các anh trong BTC sân Cần Thơ. Mọi người cũng thừa nhận lần đầu tiên họ gặp một sự cố như thế nên khá bối rối, nên không tránh khỏi những sai sót khi giải quyết vụ việc. Tôi rất thông cảm cho BTC sân Cần Thơ và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho BTC địa phương khác trong các trận đấu tới khi thực thi án kỷ luật của BTC với CĐV Hải Phòng. Ở những trận đấu sau này, BTC giải và các giám sát cần có sự phổ biến rõ ràng và chặt chẽ để các địa phương có thể làm việc một cách tốt nhất”.

Khi được hỏi về khả năng sân Cần Thơ phải nhận án phạt sau sự cố ở vòng 16, Ông Cao Văn Chóng cho biết: “Giám sát trận đấu ấy là anh Thái Tuấn, nên chắc chắn anh Tuấn sẽ có những báo cáo đầy đủ và chân thực nhất về sự việc. Còn chuyện có quyết định phạt hay không còn tuỳ vào Ban kỷ luật VFF sau khi xem xét vụ việc”.