Vòng 25 Nuti Café V.League 2018:
Kịch tính đẩy lên cao

Cuộc đua giành vé play-off và vị trí thứ nhì trên BXH giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018 tiếp tục “nóng” sau vòng 25. Điều này khiến vòng đấu cuối cùng trở nên vô cùng hấp dẫn…

CLB Nam Định đã làm được điều mình muốn là giành 3 điểm trước Becamex Bình Dương ngay tại chảo lửa Thiên Trường. Trong khi đó tại Hà Nội, CLB XSKT Cần Thơ không thể làm điều tương tự trước nhà vô địch CLB Hà Nội trong ngày đội chủ nhà nhận chiếc cúp vô địch. Đội bóng Thủ đô khép lại mùa giải với những con số cực kỳ ấn tượng, xứng đáng là tân vương. Bây giờ, Quang Hải cùng các đồng đội hướng tới chiếc cúp còn lại: Cúp Quốc gia.

Với kết quả này, đội bóng thành Nam tạm thời vượt qua đội bóng miền Tây với khoảng cách 3 điểm trên BXH. Tuy nhiên, XSKT Cần Thơ chưa hết hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng. Thầy trò HLV Quang Bảo còn trận “chung kết ngược” với chính CLB Nam Định. Ở trận cuối, Nam Định hòa là có thể có vé đi play-off, còn XSKT Cần Thơ buộc phải thắng để vượt lên nhờ thành tích đối đầu.
CLB Sanna Khánh Hòa BVN bất ngờ ngã ngựa ở thời khắc quan trọng trước CLB SLNA ngay tại Nha Trang. Thất bại trên khiến thầy trò HLV Đình Tân mất vị trí thứ nhì mà họ nắm giữ suốt thời gian dài. Vị trí thứ nhì tạm thuộc về CLB FLC Thanh Hóa sau khi họ có chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM. Tương tự như nhóm cuối bảng, cuộc đua xác định ngôi Á quân sẽ được quyết định với trận “chung kết” diễn ra vòng cuối cùng. Vòng 26, CLB FLC Thanh Hóa và CLB Sanna Khánh Hòa BVN “đại chiến” với nhau tại Thanh Hóa.
CLB SLNA chính thức giành ngôi thứ tư của mùa giải năm nay sau trận thắng Sanna Khánh Hòa BVN. CLB Than Quảng Ninh cán đích vị trí thứ 5 sau trận thua CLB Sài Gòn. Thành tích của CLB SLNA khá ấn tượng bởi lượt đi họ còn xếp ở nhóm cuối, chỉ kịp vùng lên từ lượt về. Đội bóng vùng Than có chút tiếc nuối vì có lượt đi ấn tượng, từng liên tục xếp thứ nhì trên BXH. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, vị trí trong top 5 cũng không quá tệ với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

CLB Sài Gòn chính thức trụ hạng thẳng ở vòng 25, sau trận thắng Than Quảng Ninh. Trước đó, CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng cũng hoàn thành mục tiêu của mình. CLB TP.HCM từng đặt mục tiêu top đầu nhưng cuối cùng tấm vé trụ hạng làm họ hài lòng. CLB HAGL có mục tiêu cao không kém CLB TP.HCM nhưng vị trí cao nhất họ có thể chạm tới chỉ là thứ 6. Nhà vô địch 2017 Quảng Nam chấp nhận với vị trí giữa BXH.